Thi công 2 nhà máy thuỷ điện “cày” nát 7km đường dân sinh

Công ty CP đầu tư Thuỷ điện Đức Bảo làm chủ đầu tư Nhà máy thuỷ điện Nước Long 1&2; trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc để thi công đã “cày” nát 7km đường dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhà máy thuỷ điện Nước Long 1&2 có tổng công suất 9,6MW, xây dựng trên địa bàn xã Pờ Ê (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) do Công ty CP Thuỷ điện Đức Bảo (Số 10 đường Trường Chinh, phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) làm chủ đầu tư.

Nhà máy thuỷ điện đang triển khai xây dựng ở xã Pờ Ê

Nhà máy thuỷ điện đang triển khai xây dựng ở xã Pờ Ê

Dự án có diện tích hơn 29,3ha, vốn đầu tư hơn 396 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 118 tỷ đồng, còn lại là vốn vay. Dự án được đầu tư xây dựng từ năm 2022, dự kiến hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào tháng 12-2024.

Hiện dự án đang được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, quá trình thi công đã gây hư hỏng đường bê tông dân sinh dài 7km.

Đường bị hư hỏng

Đường bị hư hỏng

Ông A Sắp, Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Ê, trực tiếp dẫn phóng viên ghi nhận một đoạn đường bị hư hỏng từ thôn Violắc đến thôn Vioka (xã Pờ Ê). Con đường này cũng dẫn vào nhà máy thuỷ điện. Mặt đường bê tông nhiều đoạn bị bong tróc, vỡ vụn, nền đường in hằn dấu vết xe bánh xích.

Theo ông A Sắp, con đường này có tải trọng 6 tấn. Khi chưa triển khai nhà máy thuỷ điện, đường còn đẹp; đến khi thi công, thuỷ điện đưa xe tải trọng lớn để chở đá, đất, cát phục vụ xây dựng nên đường hư hỏng.

Mặt đường qua thôn Viôlắc bong tróc

Mặt đường qua thôn Viôlắc bong tróc

Chị Y Linh (thôn Viôlắc) cho biết, xe phục vụ thi công nhà máy chạy trên đường, rung hết cả nhà. Thuỷ điện xây dựng đã làm hư đường, bà con đi lại khó khăn, nhiều người bị té do đường xấu. Người dân mong muốn thuỷ điện phải có trách nhiệm đầu tư lại con đường để bà con đi lại an toàn, thuận lợi.

Ông Đinh Yếu Huấn, Bí thư Đảng uỷ xã Pờ Ê cho biết, dân phản ánh việc thi công thuỷ điện làm hư đường là đúng. Đường hỏng khiến việc đi lại của bà con gặp khó khăn.

Đường dẫn vào thuỷ điện

Đường dẫn vào thuỷ điện

Theo ông Lương Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND xã Pờ Ê, có 2 tuyến đường dài khoảng 7km bị hư hỏng khi thi công thuỷ điện. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh mới đây, xã đã báo cáo vụ việc này cho đoàn công tác.

Tin cùng chuyên mục