Thí sinh Hà Nội khá thoải mái hoàn tất ngày đầu thi vào lớp 10

Chiều 10-6, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn thi tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2023-2024.
Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhiều em ra khỏi phòng thi phấn khởi vì đề tiếng Anh năm nay không có nhiều câu hỏi đánh đố như đề thi thử. Một số thí sinh dự đoán bài làm của mình sẽ đạt từ 9,5 - 10 điểm.

Thí sinh Nguyễn Minh Thanh (học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng) tự tin bài làm đạt 10 điểm, vì em làm trọn vẹn đề thi. Các câu hỏi trong đề thi nằm chủ yếu ở kiến thức tiếng Anh lớp 9, được phân bố ở các mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng và vận dụng cao. Nhờ ôn tập kỹ nên thí sinh làm chắc chắn từng câu hỏi chưa đến 2/3 thời gian.

Trước đó, trong buổi sáng, với đề thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh nhận xét đề cơ bản, rõ ràng, không câu nào đánh đố, lắt léo, kiểm tra được tương đối toàn diện kiến thức, kỹ năng của học sinh. Các câu hỏi được sắp xếp hợp lý, đảm bảo bốn mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Phụ huynh mong ngóng con tham dự kỳ thi vào lớp 10 đầy áp lực. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phụ huynh mong ngóng con tham dự kỳ thi vào lớp 10 đầy áp lực. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phần I của đề thi sử dụng ngữ liệu từ tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi”. Đây là tác phẩm truyện duy nhất trong chương trình học kỳ II lớp 9, nên học sinh đều được ôn tập kỹ.

Đáng chú ý, đã bốn năm qua, các tác phẩm truyện không xuất hiện trong đề thi Văn lớp 10 của Hà Nội. Do đó, năm nay không chỉ "Những ngôi sao xa xôi" mà các truyện ngắn đều được giáo viên ôn kỹ cho học sinh.

Phần II sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, là trích đoạn trong bức thư của một người cha gửi con. Nhiều thí sinh đánh giá ngữ liệu hay, giàu cảm xúc, đánh thức nhiều suy nghĩ và tình cảm ở thế hệ trẻ. Ngoài các câu hỏi tiếng Việt, phần này yêu cầu học sinh nêu cảm nhận về tấm lòng người cha với con, câu hỏi hay, giúp người viết bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ cá nhân, tránh việc học thuộc văn mẫu.

Câu hỏi cuối cùng đặt vấn đề "đôi khi cảm xúc của mỗi chúng ta sẽ trở thành sự lo lắng cho những người thân yêu, nếu bạn không làm chủ được nó", và yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc cá nhân.

Các giáo viên dạy Văn nhận xét đề bài nghị luận xã hội mở, thực tế, giúp học sinh được trao cơ hội bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình và đưa những lý giải phù hợp; câu hỏi mang tính nhân văn, tích cực, là vấn đề đáng quan tâm với giới trẻ hiện nay.

Sáng mai 11-6, các thí sinh Hà Nội sẽ làm bài thi môn Toán bằng hình thức tự luận trong 120 phút.

Ngày 12-6, thí sinh sẽ dự thi vào các lớp 10 chuyên của 4 trường: THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.

Năm học 2023-2024, số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 của Hà Nội tăng hơn năm học trước, TP Hà Nội có khoảng 116.000 thí sinh đăng ký dự thi; số lượng phòng thi có gần 5.000 phòng thi tại 201 phòng thi ở 30 quận, huyện, thị xã. Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi.

Để được xét tuyển, thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển vào các trường THPT không chuyên là tổng điểm Văn và Toán nhân hệ số hai, cùng điểm Ngoại ngữ và ưu tiên.

Những học sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên trong ngày 12-6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ và điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội được công bố vào ngày 8, 9-7.

>>> Dưới đây là chùm ảnh thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tin cùng chuyên mục