Thị trường nhà đất ở Mỹ tiếp tục xuống dốc

Ngày 29-12, Bộ Thương mại Mỹ thông báo số nhà bán được trong tháng 11 đã giảm thêm 9% so với tháng 10, xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua. Đây là bằng chứng về những hệ lụy ngày càng rõ nét của cuộc khủng hoảng nhà đất tồi tệ nhất ở Mỹ trong hơn 16 năm qua.

Trong tháng 11-2007, ở Mỹ chỉ có 647.000 ngôi nhà mới xây được bán, thấp hơn rất nhiều so với mức dự kiến 715.000 ngôi nhà. Với mức tăng tổng sản phẩm quốc nội dự kiến chỉ đạt 1,5% trong quý 4-2007, các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ còn phải “thắt lưng buộc bụng” và đây không chỉ là nguyên nhân khiến thị trường nhà đất ế ẩm, mà còn có nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Trong một diễn biến có liên quan, dự trữ đồng USD trên toàn cầu đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong quý 3-2007 do đồng USD mất giá. Đến tháng 9-2007, đồng USD chỉ còn chiếm 63,8% trong tổng dự trữ ngoại tệ toàn cầu, giảm 1,2% so với quý 2 trước đó, trong khi đồng euro tăng từ mức 25,5% lên 26,4%.

Các ngân hàng Trung ương của các nước đang đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ. Các nước gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và các nước Trung Đông khác, có thể đi theo Kuwait, chấm dứt chính sách cố định tỷ giá đồng nội tệ với đồng USD. Ngoài ra, việc Ngân hàng Trung ương Mỹ (FED) hạ lãi suất càng làm tăng nguy cơ suy yếu của đồng USD và làm sâu sắc thêm xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ trên thế giới.

H.CH.
(Theo Blommberg, FT)

Tin cùng chuyên mục