Thiên tai trên thế giới

Thiên tai trên thế giới

Chương trình Lương thực thế giới của LHQ vừa gửi đồ tiếp tế khẩn cấp tới Afghanistan sau khi hơn 220 người bị chết do lụt lội nghiêm trọng sau những trận mưa lũ và tuyết tan.

Thiên tai trên thế giới ảnh 1

Một vùng của tỉnh Uruzgan (Afghanistan) bị cô lập do nước lũ.

Thống đốc Uruzgan, ông Jan Mohammad, cho biết 115 người đã bị chết, trong đó nhiều người là do đê hai bên bờ sông bị vỡ. Ông lo sợ thêm nhiều người nữa thiệt mạng.

Thống đốc tỉnh Farah tại miền Tây cho biết 70 người bị chết vì lũ lụt trong 20 ngày qua. Các viên chức bộ nội vụ khẳng định lũ lụt tại 6 tỉnh khác.

Hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy. Người ta đã dự đoán tình hình tồi tệ này khi những tầng tuyết dày tới mức khác thường của mùa đông giá lạnh bắt đầu tan ra.

Vấn đề của đất nước này đó là sau bảy năm hạn hán và nhiều năm xung đột, Afghanistan không có cơ sở hạ tầng và khả năng cứu trợ khẩn cấp để giải quyết tình trạng lụt lội. Nhiều khu vực được biết đã bị ảnh hưởng do lũ lụt mà chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có nguồn lực vẫn không thể tới đó được.

Ngày 20-3, một cơn bão lớn với sức gió 90 km/giờ đã đổ bộ vào một số làng thuộc vùng Gaibangda ở miền Bắc Bangladesh, làm ít nhất 13 người chết và 70 người bị thương. Gió bão đã san phẳng hàng trăm ngôi nhà, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, tàn phá các cánh đồng hoa màu và làm hư hỏng nặng nhiều đường sá, cầu cống. Hiện chưa thể xác định chính xác con số thương vong do các đội cứu hộ chưa thể đến được các vùng bị bão.

Trong khi đó, tại Pakistan, lũ quét đã cuốn trôi một chiếc xe kéo moóc, khiến 41 người hành hương chết tại khu vực Dera Ghahni Khan.

V.S. (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục