Thời cơ vàng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường

Ngày 30-5, tại hội thảo “Xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường” do Báo Thanh Niên tổ chức, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp khẳng định, đây là thời điểm mang tính quyết định để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu trước biến động toàn cầu.

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo
Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo

Theo các chuyên gia, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường không đồng nghĩa với tự cung tự cấp, mà là chủ động hội nhập, làm chủ công nghệ, thị trường, nâng cao nội lực và khả năng thích ứng. Đây là điều kiện tiên quyết giúp nền kinh tế vượt qua cú sốc bên ngoài, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TS Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, cho rằng: “Đây là thời cơ vàng để Việt Nam bứt phá. Vấn đề không nằm ở khẩu hiệu, mà là ở cách làm và quyết tâm chính trị trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn thành hành động thực tế”.

Ông cho rằng, 4 nghị quyết bao gồm nghị quyết 18 về tổ chức lại nền hành chính, xây dựng nền công vụ hiệu năng, hiệu lực; Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, xác định khu vực này là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nhằm tăng cường vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được Trung ương ban hành gần đây chính là trụ cột để định hình tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước.

TS Trần Du Lịch cũng nêu rõ những điều kiện cần để những nghị quyết này phát huy hiệu quả: Thứ nhất, phải thực sự cải cách môi trường thể chế, tháo gỡ các rào cản hành chính và luật pháp chồng chéo; Thứ hai, cần đặt khoa học – công nghệ và chuyển đổi số vào đúng vị trí là động lực trung tâm của quá trình phát triển; Thứ ba, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một trụ cột nền tảng; và cuối cùng, thúc đẩy cơ chế đối thoại chính sách thường xuyên, thực chất giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý để chính sách không “trượt” khỏi thực tiễn.

Đại diện khối doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho rằng: “Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cần môi trường bình đẳng để phát triển. Không thể có nền kinh tế tự cường nếu doanh nghiệp chân chính phải cạnh tranh với các thực thể gian dối, thiếu minh bạch”. Bà đề xuất Nhà nước cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời có chính sách bảo hộ thông minh, không chỉ để bảo vệ sản xuất trong nước, mà còn khơi dậy tinh thần dân tộc và năng lực sáng tạo của doanh nhân Việt.

Các đại biểu cùng thống nhất rằng, mục tiêu “Việt Nam phát triển, thịnh vượng vào năm 2045” chỉ có thể đạt được khi nền kinh tế chuyển từ gia công, lao động giá rẻ sang tri thức, công nghệ, đầu tư cho giáo dục, nâng cấp chuỗi giá trị nội địa, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thương hiệu quốc gia.

Hội thảo kết thúc với thông điệp rõ ràng: Thời cơ phát triển đã đến, nhưng chỉ trở thành hiện thực nếu cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng, hành động quyết liệt và đổi mới tư duy. "Tự lực, tự cường" không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành kim chỉ nam của mọi chính sách phát triển quốc gia.

Tin cùng chuyên mục