Thông tin mới nhất vụ cây xanh tét nhánh đè chết người ở quận 10

Liên quan đến vụ “Cây xanh tét nhánh đè chết người ở quận 10 trong cơn mưa” như Báo SGGP đã thông tin, chiều ngày 14-6, UBND quận 10, TPHCM đã thông tin chi tiết về vụ việc này.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 13-6, cây xanh tại trước số nhà 51 đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10 bị gãy nhánh. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương là anh L.V.M.L (SN 1989, ngụ phường 9, quận Tân Bình) đang điều khiển xe gắn máy mang biển BKS: 59G1-168… bị lệch khớp khuỷu tay phải, xe gắn máy bị bể phần đầu; anh N.H.P.V.T (SN 1995, ngụ TP. Đà Nẵng, trú phường 14, quận 10) đang điều khiển xe gắn máy mang BKS: 65F1-159... bị dập bàn tay phải, xe gắn máy bị bể phần nhựa bên tay phải.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND quận 10 đã chỉ đạo lực lượng chức năng phường 11 giữ gìn an ninh trật tự, điều phối giao thông tại khu vực; Công an phường 11 thực hiện hỗ trợ đưa người bị thương đến Bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu. Hiện nay, hai trường hợp đã xuất viện về nhà điều trị.

Thông tin mới nhất vụ cây xanh tét nhánh đè chết người ở quận 10 ảnh 1 Hiện trường vụ việc

Tiếp đó, vào lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày, cây xanh trước địa chỉ số 202 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 đổ xuống làm ông T.M.L (SN 1958, ngụ phường 15, quận 10) đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường tử vong.

Ngay sau sự việc xảy ra, UBND Quận 10 đã chỉ đạo lực lượng chức năng phường 13 và phường 15 giữ gìn an ninh trật tự, điều phối giao thông tại khu vực; Đội Điều tra tổng hợp, Công an Quận 10 thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố giải phóng hiện trường.

UBND quận 10 cũng giao UBND phường 11 liên hệ, thăm hỏi, động viên người bị phương; giao UBND phường 15 tiếp cận, hỗ trợ  gia đình bị nạn thực hiện tang lễ.

Tin cùng chuyên mục