Thú cưng được gắn chip

Luật sửa đổi về phúc lợi và quản lý động vật, được Quốc hội Nhật Bản thông qua năm 2019, chính thức có hiệu lực vào ngày 1-6. Trong đó, có quy định yêu cầu người bán thú cưng phải gắn chip điện tử lên chó, mèo để xác định chủ của chúng nếu chúng đi lạc. 
Chip dùng để gắn cho thú cưng
Chip dùng để gắn cho thú cưng

Các chip này có hình trụ dài khoảng 1cm, đường kính 2mm, chứa ID có 15 chữ số. Tên của người bán cũng như tên, giới tính, giống và màu lông của thú cưng phải được đăng ký trên cơ sở dữ liệu của chính phủ. Chủ thú cưng cũng cần đăng ký thông tin, như tên, địa chỉ và số điện thoại lên cơ sở dữ liệu trong vòng 30 ngày sau khi mua.

Mỗi năm, các chính quyền địa phương ở xứ phù tang tiếp nhận khoảng 72.000 con chó và mèo bị bỏ rơi hoặc đi lạc. Đây chính là lý do khiến quốc hội nước này thông qua luật sửa đổi, buộc các cửa hàng thú cưng, cơ sở nhân giống và những người bán khác phải gắn chip cho thú cưng. Những người đang nuôi chó hoặc mèo, hay sắp được cho vật nuôi, cũng như các nhóm bảo vệ động vật được khuyến khích nên gắn chip cho chúng.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, yêu cầu mới này sẽ giúp mọi người tìm thấy thú cưng đi lạc, cũng như ngăn người sở hữu bỏ rơi thú cưng.

Tin cùng chuyên mục