“Thủ phủ” nuôi hươu được mùa lộc nhung

Sáng 9-1, ông Trần Quang Hòa, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã bắt đầu bước vào thời điểm thu hoạch lộc nhung hươu.

Năm nay, lộc nhung hươu được đánh giá tiếp tục trúng mùa lớn cả về sản lượng, chất lượng sản phẩm, giá thành và bán con giống.

Hương Sơn là địa bàn huyện miền núi, được xem là “thủ phủ” chăn nuôi hươu lấy lộc nhung lớn và nổi tiếng nhất ở tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, toàn huyện Hương Sơn có khoảng 60% hộ dân chăn nuôi hươu, phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn. Năm 2022, tổng đàn hươu trên địa bàn huyện Hương Sơn đạt 41.804 con, sản lượng lộc nhung đạt 16,98 tấn, tổng doanh thu kinh tế đạt khoảng 170 tỷ đồng. Năm 2023, tổng đàn hươu trên địa bàn dự kiến đạt 42.500 con, sản lượng lộc nhung ước đạt khoảng 17,178 tấn, tổng doanh thu kinh tế ước đạt khoảng 206 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục