Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng

Chiều 20-6, đoàn công tác Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát một số điểm thi và có buổi làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 TP Đà Nẵng.
Đoàn công tác khảo sát điểm Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH
Đoàn công tác khảo sát điểm Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm in sao đề thi và chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm cũng như một số điểm thi, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao sự chủ động của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thứ trưởng Ngô Thị Minh lưu ý, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, TP Đà Nẵng cần rà soát từng khâu, chú trọng tập huấn quy chế cho giáo viên, cán bộ tham gia coi thi, nhất là lưu ý những điểm mới của kỳ thi, cần truyền thông cho thí sinh biết làm lộ đề thi, phát tán ra ngoài là vi phạm hình sự. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác bảo mật đề thi từ lúc ra đề đến lúc vận chuyển đến điểm thi, khoảng cách giao nhận đề, bố trí phòng thi dự phòng, bố trí camera sao cho phù hợp…

Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Giang, cán bộ Phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), ở những kỳ thi trước, khi được hỏi thì một số thí sinh làm lộ, lọt đề thi ra ngoài trong thời gian đang làm bài thi không hề ý thức được rằng đó là hành vi phạm hình sự. Vì vậy, trong phổ biến quy chế thi cho thí sinh, cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng và tính bảo mật của đề thi.

Đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo địa phương trao đổi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo địa phương trao đổi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng giao trách nhiệm cho chủ tịch các quận huyện phải chịu trách nhiệm về công tác tổ chức thi trên địa bàn mình. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP Đà Nẵng đã hoàn tất.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, kỳ thi năm nay, TP Đà Nẵng có 13.133 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 11.854 thí sinh THPT và 1.279 thí sinh giáo dục thường xuyên tại 29 điểm thi với 551 phòng thi.

Tin cùng chuyên mục