Đà Nẵng sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng 27-6, Ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đà Nẵng đã kiểm tra một số điểm thi.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã kiểm tra công tác thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú và Trường THCS Tây Sơn.

Tại hai điểm thi, bà Lê Thị Bích Thuận cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra kỹ về công tác an ninh, an toàn, bảo mật... Trong đó, đoàn rà soát hoạt động của các thiết bị liên quan đến công tác bảo mật, giám sát của kỳ thi như camera ghi hình bảo quản đề thi, bài thi, tủ đựng bài thi. Đoàn lưu ý các trưởng, phó trưởng điểm thi về yêu cầu các phòng thi phải đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát.

Bà Lê Thị Bích Thuận kiểm tra các phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Lê Thị Bích Thuận kiểm tra các phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm thi Trường THPT Trần Phú và Trường THCS Tây Sơn đều có 28 phòng thi với 672 thí sinh, có 2 phòng thi dự phòng và không có phòng chờ.

Qua kiểm tra, bà Lê Thị Bích Thuận ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các điểm thi. Tuân thủ đặc biệt các quy định như niêm phong tất cả những phòng không sử dụng đến, các cánh cửa chớp của phòng để lưu giữ bài thi, đề thi được niêm phòng đúng yêu cầu... Các phòng thi đều được vệ sinh sạch sẽ.

Giáo viên họp phổ biến quy chế thi vào sáng 27-6 tại THPT Trần Phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giáo viên họp phổ biến quy chế thi vào sáng 27-6 tại THPT Trần Phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Lê Thị Bích Thuận cũng lưu ý lực lượng cán bộ làm công tác thi cần làm tròn trách nhiệm của mình trong phòng thi và không được lơ là, bỏ qua bất kỳ một biểu hiện bất thường nào của thí sinh dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm quy chế thi, không được đơn phương xử lý vấn đề và phải báo cáo với điểm trưởng nếu có tình huống phát sinh.

Ngoài buổi phổ biến quy chế thi tại các điểm thi, cán bộ làm công tác thi ở Đà Nẵng đều được phát cẩm nang cho cán bộ coi thi như lúc nào thì phát đề thi, quy trình thu bài, vị trí ký của giám thị trong bài thi… để sử dụng trong suốt kỳ thi, tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến thí sinh.

Bà Lê Thị Bích Thuận lưu ý lực lượng cán bộ làm công tác thi cần làm tròn trách nhiệm của mình trong phòng thi và không được lơ là, bỏ qua một biểu hiện bất thường nào của thí sinh dù là nhỏ nhất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Lê Thị Bích Thuận lưu ý lực lượng cán bộ làm công tác thi cần làm tròn trách nhiệm của mình trong phòng thi và không được lơ là, bỏ qua một biểu hiện bất thường nào của thí sinh dù là nhỏ nhất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cán bộ coi thi đều được yêu cầu phải nhắc nhở thí sinh kiểm tra những gì có liên quan đến đề thi, nhất là đề thi trắc nghiệm để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến thời gian làm bài của các em.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên 9 thí sinh là người đồng bào Cơ tu đang ở khu nội trú trường THPT Phạm Phú Thứ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023.

Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi các em thí sinh người Cơ tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi các em thí sinh người Cơ tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi các em thí sinh người Cơ tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi các em thí sinh người Cơ tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại trường, đoàn công tác do anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã thăm hỏi tình hình ôn luyện, sinh hoạt của các em thí sinh.

Các em học sinh nội trú phải sống xa gia đình, tự lập do đó mỗi sự quan tâm, động viên chính là động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi sẵn sàng hành trang cho tương lai.

Dịp này, lãnh đạo Thành đoàn cũng trao tặng 9 suất quà giúp các em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi. Mỗi suất trị giá 700.000 đồng.

Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng 9 suất quà tại khu nội trú trường THPT Phạm Phú Thứ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng 9 suất quà tại khu nội trú trường THPT Phạm Phú Thứ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Em Trương Thị Kỳ Duyên (người Cơ tu, lớp 12 Trường THPT Phạm Phú Thứ) cho biết, các học sinh kết thúc ôn tập tại trường vào ngày 17-6. Khoảng thời gian này, em và các bạn lập thành nhóm ôn tập theo nội dung thầy cô gửi và trao đổi với thầy cô qua điện thoại, zalo… Theo em Duyên, cận ngày thi, các em nhờ thầy cô củng cố lại một số kiến thức và hướng dẫn kinh nghiệm làm bài nhằm khắc phục những lỗi sai vặt.

“Nhà trường đã phân công thầy cô chủ nhiệm, quản sinh theo dõi, nhắc nhở và động viên chúng em; thầy cô bộ môn giao các đề ôn tập qua nhóm cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc để em cùng các bạn có thể đạt kết quả thi tốt nhất”, Duyên bộc bạch.

Theo thầy Đinh Thái Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ, trường có 429 học sinh lớp 12 (trong đó có 9 học sinh người Cơ tu) dự thi. Ngày 26-6, các em khu nội trú đã trở lại trường và được bố trí thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Phú Thứ nên khá thuận lợi.

Tin cùng chuyên mục