Thủ tướng kiểm tra Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Tối 24-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế).
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế với các lớp mái chồng xếp lên nhau. Nhà ga có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380m², dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm (trong đó có 4 triệu khách nội địa, 1 triệu khách quốc tế), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm. Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, đặc biệt là dịch vụ du lịch.

Thông tin về tiến độ với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác, đại diện ban quản lý dự án cho biết, sau 20 tháng thi công, đến nay, phần thân nhà ga, tổng khối lượng thực tế tại hiện trường đạt 95% hợp đồng; còn phần mở rộng sân đỗ máy bay đã hoàn thành 100% khối lượng. Ban Quản lý dự án đang khẩn trương đôn đốc các nhà thầu hoàn thành công tác hoàn thiện, song song với kiểm tra, chạy thử với các thiết bị đã hoàn thành, dự kiến đưa nhà ga vào khai thác đúng tiến độ, vào tháng 4-2023.

Thủ tướng kiểm tra Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài ảnh 1
Thủ tướng kiểm tra Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Tại chuyến kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công nhân đơn vị thi công, đơn vị thiết kế trong quá trình triển khai dự án. Để hoàn thành dự án đưa vào khai thác đúng thời gian và quy định, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành; sẵn sàng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Thủ tướng lưu ý việc xây dựng nhà ga thông minh, đồng bộ, hiện đại, nhiều cây xanh, đáp ứng nhu cầu kể cả khi lượng ô tô tăng lên. Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đường lăn theo quy hoạch nhằm nâng cao năng lực, khai thác hiệu quả sân bay; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, các tuyến đường giao thông kết nối đến sân bay, đáp ứng nhu cầu giao thông nhanh chóng, thuận lợi, an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần bám sát dự án để có những chỉ đạo kịp thời.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan cần hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định. Chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu để tiếp nhận, vận hành thử, tiến tới vận hành chính thức và khai thác Công trình Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30-4, 1-5 và giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công công trình.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Mưa lớn gây ngập trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đa dạng hóa nguồn kinh phí chống ngập

Chỉ vài cơn mưa đầu mùa chưa lớn lắm, nhưng đã khiến nhiều khu vực ở TPHCM ngập nặng. Tình trạng đô thị hóa quá nhanh, trong khi các giải pháp, công trình thoát nước lại chậm do thiếu kinh phí; công tác quản lý đô thị chưa chặt chẽ… khiến cho tình trạng ngập ở thành phố khó giải quyết dứt điểm.

Bút Sài Gòn

Chân đế vững

- Báo đăng thấy Vờ ép ép có giám đốc kỹ thuật mới. Dân tình phần đông không biết chức danh này làm những việc gì. Và câu hỏi có tính hoài nghi là liệu người đảm nhiệm chức vụ ấy có thực chất, hay chỉ ngồi cho đủ tụ?

Sự kiện & Bình luận

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội đề nghị nên xét để công bố hết đại dịch Covid-19, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái, dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.