Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Chiều 14-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2, nối đôi bờ sông Tiền, giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ hợp long, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần "tự lực tự cường" của các đơn vị thi công, tập thể kỹ sư, công nhân thi công cầu Mỹ Thuận 2. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu, dịch bệnh Covid-19, thời tiết cực đoan..., thế nhưng nhà thầu đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần "tự lực tự cường" của các đơn vị thi công đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần "tự lực tự cường" của các đơn vị thi công đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Đặc biệt, chúng ta càng tự hào hơn khi đây là cây cầu đầu tiên do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn, từ khâu lập dự án, thiết kế cho đến thi công", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho các kỹ sư, công nhân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho các kỹ sư, công nhân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà đội ngũ các kỹ sư, công nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành việc hợp long cầu Mỹ Thuận 2 đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng.

Cầu Mỹ Thuận 2 được hợp long, nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long

Cầu Mỹ Thuận 2 được hợp long, nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu là một trong 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Toàn dự án cầu Mỹ Thuận 2 (bao gồm đường dẫn) có tổng chiều dài 6,61 km. Trong đó, phần cầu vượt sông dài 1.906m (nhịp dây văng chính dài 650m), mặt cầu rộng 25m, 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, cầu Mỹ Thuận 2 chính thức hợp long, nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Được xây dựng song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, cầu Mỹ Thuận 2 giúp kết nối 2 tuyến đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần thơ để hoàn thiện tuyến cao tốc từ TPHCM đi Cần Thơ (hơn 130km).

Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam thiết kế và thi công
Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam thiết kế và thi công

Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án hạ tầng chiến lược, hình thành trục đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn, kết nối 2 vùng kinh tế lớn của khu vực là Đông Nam bộ và ĐBSCL. Trong đó, giúp rút ngắn thời gian di chuyển TPHCM – TP Cần Thơ từ 4 giờ xuống còn khoảng 2 giờ.

Tin cùng chuyên mục