

Ngày 16-2, trước những câu hỏi chất vấn gay gắt tại Thượng Nghị viện, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã phải thừa nhận những "sai lầm" trong giai đoạn đầu nỗ lực tái thiết và xây dựng lực lượng an ninh Iraq.
Tuy nhiên, phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện, bà Rice vẫn tỏ ra lạc quan về tiến trình tái thiết Iraq, gần 3 năm sau khi lực lượng Mỹ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.
Bà Rice khẳng định đã hiện đại hóa được "phần lớn" cơ sở hạ tầng ở Iraq và huấn luyện, trang bị cho khoảng 227.000 binh sĩ Iraq "đủ tiêu chuẩn" để cùng lực lượng Mỹ đối phó với quân nổi dậy.
Bất chấp sự lạc quan của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, giới phân tích cho rằng nỗ lực huấn luyện quân đội và lực lượng an ninh Iraq nhằm thực hiện chiến lược của Nhà Trắng trong việc rút dần 150.000 lính Mỹ khỏi '' bãi lầy Iraq'' không dễ dàng thực hiện. Trong số 227.000 lính và lực lượng an ninh Iraq hiện nay, chỉ có khoảng 100.000 là được tổ chức thành các tiểu đoàn chiến đấu.
Về vấn đề hạ tầng cơ sở, bà Rice cho rằng quân Mỹ đã giúp cho 7 triệu người Iraq được sử dụng nước sạch và 4 triệu người có được dịch vụ thoát nước tốt hơn trước đây.
Tuy nhiên, một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã dẫn các báo cáo bác bỏ tuyên bố trên của ngoại trưởng Rice, theo đó, tỷ lệ số dân Iraq được sử dụng nước sạch hiện đã giảm từ mức 50% hồi trước chiến tranh xuống 32%., trong khi tỷ lệ số dân được sử dụng hệ thống thoát nước thích hợp cũng giảm xuống 20% từ mức 24% trước chiến tranh.

Lính Mỹ tại Iraq
Một trung tá quân đội Iraq đã bị các tay súng bắn chết tại khu vực phía Nam Baghdad, trong khi ba công nhân, trong đó có một người Ai Cập, bị bắn chết tại khu vực phía Tây thành phố này.
Tại khu vực Khan Bani Saad phía Bắc Baghdad, các tay súng đã bắn chết 2 thủ lĩnh người Hồi giáo dòng Shiite. Các chiến binh Iraq cũng đã bắn chết một đại úy quân đội và người lái xe của viên sĩ quan này tại thành phố Kirkuk ở miền Bắc.
L.D (TTXVN & AFP)