Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa TPHCM - Canada

Ngày 27-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tiếp Giám đốc Ngân khố Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN Nicholas Stipp, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Nicholas Stipp, Giám đốc Ngân khố Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Nicholas Stipp, Giám đốc Ngân khố Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam- Canada phát triển tích cực. Giới thiệu một số nét nổi bật của TPHCM, đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng, còn nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Canada; TPHCM mong muốn đẩy mạnh các hoạt động thương mại - đầu tư giữa hai bên. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác về giáo dục, khoa học công nghệ... những lĩnh vực là thế mạnh của Canada.

Đồng chí Võ Văn Hoan khẳng định, với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, TPHCM luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động thương mại và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Canada.

Tại buổi tiếp, ông Nicholas Stipp cho biết, Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN có nhiệm vụ thúc đẩy và tăng cường quan hệ thương mại giữa Canada và ASEAN. Việc Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN được chính thức công nhận và trở thành một trong 3 tổ chức kinh doanh đối tác với ASEAN là dấu mốc quan trọng, củng cố cam kết của tổ chức này trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy quan hệ kinh tế bền chặt hơn nữa giữa 2 bên. Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN và đang mang đến nhiều cơ hội thương mại cho các doanh nghiệp Canada.

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Giám đốc Ngân khố Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN ông Nicholas Stipp tại buổi tiếp. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Bày tỏ ấn tượng với những kết quả Việt Nam đã đạt được, ông Nicholas Stipp cho biết hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Canada quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam.

Ông Nicholas Stipp khẳng định, trong thời gian tới, Hội đồng kinh doanh Canada - ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên ở những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như kinh tế, thương mại, giáo dục, năng lượng tái tạo, tài chính, tăng trưởng xanh.

Tin cùng chuyên mục