Với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững”, cuộc thi năm nay tập trung vào các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản, từ đó xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.
Dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, cuộc thi được tổ chức quy mô toàn quốc, hướng đến 6 vùng kinh tế - xã hội và xác định là chương trình thường niên đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM nhấn mạnh: trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành nông nghiệp cần đổi mới để phát triển bền vững và gia tăng giá trị. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này là hướng đi triển vọng nhằm tạo dựng thế hệ doanh nhân nông nghiệp mới, năng động, sáng tạo và làm chủ công nghệ.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi khởi nghiệp mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của ngành nông nghiệp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội trình bày ý tưởng, kết nối nguồn lực, hiện thực hóa dự án và đưa công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Theo Ban tổ chức, các ý tưởng dự thi cần tập trung vào chuyển đổi số trong nông nghiệp bền vững như: quản lý, sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản ứng dụng công nghệ cao; áp dụng CNTT, IoT, Big Data, blockchain, AI, robot, máy bay không người lái...

Cuộc thi gồm 3 vòng: sơ tuyển, bán kết và chung kết. Những ý tưởng vượt vòng sơ tuyển sẽ được tham gia tập huấn chuyên sâu về kỹ năng khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, sở hữu trí tuệ, gọi vốn đầu tư...
Kết thúc cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được xét tuyển vào chương trình hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc trong năm 2026. Các giải thưởng gồm tiền mặt cho các hạng mục: nhất, nhì, ba, khuyến khích và các giải phụ khác.