Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Ngày 8-3, theo hãng tin CNN, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại một buổi lễ ở Washington, D.C.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trao tài liệu phê chuẩn gia nhập NATO cho Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Washington, D.C. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trao tài liệu phê chuẩn gia nhập NATO cho Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Washington, D.C. Ảnh: REUTERS

Như vậy, sau hơn 2 năm chờ đợi gia nhập NATO và hơn 200 năm không tham gia liên kết quân sự, Thụy Điển đã được tất cả các thành viên của NATO chấp nhận yêu cầu gia nhập khối. Tờ Financial Times nhận định, với tư cách thành viên NATO, Thụy Điển có thể trở thành trung tâm hậu cần và tuyến đường tăng viện của liên minh này.

Trong động thái phản ứng đầu tiên, Thủ tướng Kristersson đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển. Phát biểu tại Washington, D.C sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Kristersson nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chia sẻ gánh nặng, trách nhiệm và rủi ro với các đồng minh".

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ca ngợi việc Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh, khẳng định quốc gia Bắc Âu giờ đây đã có được sự đảm bảo an ninh tối thượng.

Trên mạng xã hội X, ông Stoltenberg cho biết Thụy Điển mang đến một lực lượng vũ trang hùng mạnh và một ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu. Quyết định gia nhập của Thụy Điển giúp cho NATO mạnh mẽ hơn, Thụy Điển an toàn hơn và toàn bộ Liên minh được bảo đảm hơn.

Tin cùng chuyên mục