Thụy Sĩ cứu các loài chim ảnh hưởng nắng nóng cực đoan

Hàng ngàn con chim sẻ và chim yến đã được đưa tới một trung tâm phi lợi nhuận ở Thụy Sĩ sau khi nhiệt độ tăng mạnh khiến chúng mất nước.

Theo đó, trung tâm Ornithologique de Réadaptation ở ngoại ô Geneva, Thụy Sĩ đã tiếp nhận khoảng 30 con chim/ngày, đa phần liên quan tới nắng nóng khi nhiệt độ vượt ngưỡng 300C trong tháng 7.

Người sáng lập trung tâm, nhà điểu học Patrick Jacot, cho biết trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.660 con trong 6 tháng qua. Chuyên gia P.Jacot cho biết loài chim có đặc tính làm tổ ở những không gian rỗng, trong bất kỳ vị trí nào từ mái hiên đến hộp thư, do vậy đặc biệt dễ tổn thương. Nơi làm tổ của chúng đôi khi bằng kim loại, nên dễ bị nung nóng dưới nhiệt độ cao.

Ông P.Jacot nói thêm rằng nhiệt độ cực cao cũng đã ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm, khiến việc tìm kiếm thức ăn của các loài chim trở thành một thử thách vô cùng nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục