
Nuôi tôm sú xen tôm càng xanh trong môi trường nước lợ

Ông Nguyễn Văn Tiếp, chủ trang trại sản xuất tôm sú và tôm càng xanh giống tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã nuôi thử nghiệm thành công tôm càng xanh xen tôm sú trong môi trường nước lợ.
Với diện tích mặt nước 1,4ha, ông thả nuôi 140.000 tôm giống, gồm tôm sú 90.000 con, tôm càng xanh 50.000 con, lúc thả nuôi độ mặn khoảng 12 phần ngàn. Kết quả, qua gần 5 tháng nuôi độ mặn giảm dần còn 3 phần ngàn, năng suất tôm sú đạt hơn 3 tấn/ha, tôm càng xanh gần 2 tấn/ha, tỉ lệ sống của tôm sú đạt 70%, tôm càng xanh 75%.
Đ.C.
Vịnh Hạ Long
Ngư dân đua nhau khai thác san hô
Theo Trung tâm Bảo tồn biển và phát triển cộng đồng Việt Nam (MCD), thời gian gần đây, trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng khai thác và buôn bán ồ ạt san hô. Phần lớn đối tượng khai thác là ngư dân thuộc các làng chài trên vịnh, lợi dụng khi nước triều rút, các rạn san hô (chết) nổi lên để khai thác đem đi bán.
Mới đây, đội thanh tra thuộc Ban quản lý vịnh Hạ Long đã bắt giữ 5 đối tượng đang vận chuyển san hô. Trước đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng đã bắt giữ 2 đối tượng ở huyện Cẩm Phả vận chuyển gần 8m3 rạn nhũ đá ngầm và rạn san hô đi tiêu thụ.
V.P.
Đà Lạt
Dời dân khỏi chung cư Bạch Đằng – Ngô Quyền
Sáng 22-8, ông Trần Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, đã đi kiểm tra tình hình sạt lở taluy ở khu chung cư Bạch Đằng – Ngô Quyền (phường 6, TP Đà Lạt) theo thông tin mà Báo SGGP đã nêu. Sau khi kiểm tra, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo UBND phường 6 phải triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở. Thành phố sẽ trích từ quỹ phòng chống lụt bão hỗ trợ 150.000đ/người/tháng cho các hộ nằm trong vùng nguy hiểm để thực hiện di dời ngay. Riêng ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Giàu, sẽ cho đóng cọc tràm giữ để không tiếp tục sạt lở và nhà bà Võ Thị Con sẽ được hỗ trợ tiền để khắc phục hậu quả đất chuồi làm vỡ kính cũng như thuê nhân công dọn bùn và đất tràn vào nhà.
V.Đ
Bình Định
Đình chỉ nuôi tôm trên cát
UBND tỉnh Bình Định vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động xây dựng ao nuôi tôm trên cát tại huyện Phù Mỹ cho đến khi có quyết định điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh dự án vùng nuôi tôm trên cát tại đây.
Theo quyết định này, UBND tỉnh chỉ cho phép nuôi tôm phía Đông đường ĐT639, không cho nuôi tôm trên vùng cát phía Tây đường ĐT639, để đảm bảo phát triển bền vững môi trường. Diện tích nuôi tôm theo quy hoạch ở phía Đông đường ĐT639 phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý chất thải, nếu vi phạm, sẽ bị đình chỉ sản xuất và thu hồi đất.
Hiện huyện Phù Mỹ có trên 200 ha nuôi tôm trên cát, phần lớn diện tích nằm dọc bãi biển.
N.H.