Theo ghi nhận, tại khu vực đất gia đình ông Lê Văn Hoàng, tổ Sở Lăng, phường 10, một tuyến đường mới được san ủi, đổ đá dài khoảng 400m, rộng 4m trên nền khu vườn trồng cây lâu năm. Bờ kè dài khoảng 150m, cao khoảng 1,5m xây bằng đá chẻ xây dựng chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
San ủi đất, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đoạn đường làm trong thời gian dài nhưng không bị xử lý dứt điểm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Máy xúc thi công tại khu đất nông nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Khu vực phát hiện vi phạm san gạt đất trái phép, nhưng đến nay vẫn tiếp tục vi phạm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Theo UBND TP Đà Lạt, thời gian qua một số cá nhân, tổ chức kinh doanh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và tự mở đường, tự phân lô chia tách thửa đất để chuyển nhượng thu lợi bất chính, xây nhà ở không đảm bảo quy hoạch chi tiết xây dựng, không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, vẫn xảy ra tình trạng xây dựng các lối đi nội bộ (kết cấu đường đá dăm cấp phối, đường bê tông xi măng, đường bê tông nhựa, nhựa tưới…) trên các thửa đất không phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chung.