Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội: "Ý kiến của nhân dân là quan trọng lắm, vì dân là người trực tiếp thụ hưởng"

Tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, bản thân đồng chí đã ghi chép đầy đủ, kỹ lưỡng các ý kiến của cử tri để theo dõi, giám sát giải quyết các vấn đề đã nêu. "Ý kiến của nhân dân là quan trọng lắm vì dân là người trực tiếp thụ hưởng và hiểu tất cả", Tổng Bí thư nêu rõ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cử tri Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cử tri Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 14-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, các cử tri 3 quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa đánh giá, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa XV đã có nhiều sáng tạo, cải tiến trong các hoạt động của Quốc hội. Các dự án luật, vấn đề quan trọng của đất nước trước khi đưa ra Quốc hội bàn, thảo luận đều được chuẩn bị rất kỹ.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Đặc biệt, cử tri nhận định, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này đã đưa ra nhiều quyết sách rất cơ bản và quan trọng.

Cũng tại hội nghị, cử tri đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến những vấn đề liên quan đến dự án Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi); dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); vấn đề nhà ở xã hội, chung cư, chung cư mini; phòng cháy chữa cháy; thiếu trường lớp; lừa đảo trên không gian mạng…

Về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), cử tri Phùng Huy Đan (quận Đống Đa) đề nghị dự án Luật cần có các quy định về bảo vệ môi trường, có tính thống nhất và phù hợp, đặc biệt là việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Kim Sơn (quận Ba Đình) cho rằng, việc tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt là tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự án Luật Thủ đô cần được tiếp tục đẩy mạnh. Ông cũng mong muốn Quốc hội quan tâm xem xét quy hoạch và chương trình xây dựng 9 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, quan tâm giải quyết dứt điểm các dự án treo kéo dài từ 10-20 năm nay đang làm mất mỹ quan đô thị, gây thiệt hại to lớn về kinh tế, đất đai…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, các cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến chủ trương di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra khỏi nội đô Hà Nội; khó khăn đặt ra khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, cử tri hoan nghênh và đề nghị Đảng, Nhà nước kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết xác đáng sát với thực tế của đông đảo các cử tri tại 3 quận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Quốc hội có 3 chức năng cơ bản là xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nhưng phải dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Tổng Bí thư chia sẻ: "Tại sao trước mỗi kỳ họp chúng ta phải tiếp xúc cử tri, tiếp đó, sau kỳ họp phải báo cáo kết quả xin ý kiến cử tri, mục đích là để cử tri đóng góp tới Quốc hội, Quốc hội xem xét luật pháp đã phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri chưa và triển khai thực hiện có đúng đường lối của Đảng, Nhà nước hay không. Tôi cho rằng cử tri và nhân dân có vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát, kiểm tra, đây là điều cơ bản và tất cả được quy định bởi pháp luật. Ý kiến của nhân dân là quan trọng lắm vì dân là người trực tiếp thụ hưởng và hiểu tất cả".

Tổng Bí thư cho biết, bản thân đồng chí đã ghi chép đầy đủ, kỹ lưỡng các ý kiến của cử tri để theo dõi, giám sát giải quyết các vấn đề đã nêu.

Tin cùng chuyên mục