Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM thăm, làm việc với Công ty VWS

Ngày 3-2, bà Susan M. Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM đã có chuyến thăm và làm việc với ban lãnh đạo Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS).
Bà Susan M. Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cùng các thành viên lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo VWS trong quá trình hoạt động tại TPHCM
Bà Susan M. Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cùng các thành viên lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo VWS trong quá trình hoạt động tại TPHCM

Buổi gặp gỡ, thăm hỏi và trao đổi thông tin diễn ra tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (Bình Chánh, TPHCM). Được biết, đây là một trong những chuyến đi thăm các doanh nghiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam đầu tiên của bà Susan M. Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ. Đặc biệt hơn, đây cũng là chuyến ghé thăm, làm việc đầu tiên của bà Susan M. Burns dành cho doanh nghiệp Hoa Kỳ gốc Việt đầu tư tại Việt Nam (kể từ khi nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự).

Từ Hoa Kỳ, ông David Dương đã chia sẻ với đoàn qua Zoom về quá trình hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ và Việt Nam

Từ Hoa Kỳ, ông David Dương đã chia sẻ với đoàn qua Zoom về quá trình hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ và Việt Nam

Xe đưa Bà Susan M. Burns cùng các thành viên trong đoàn đi tham quan các hạng mục trong dây chuyền xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Xe đưa Bà Susan M. Burns cùng các thành viên trong đoàn đi tham quan các hạng mục trong dây chuyền xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Đi cùng bà Susan M. Burns còn có ông Stephen Jacques, Trưởng Tham tán Thương mại; ông Alex Tatsis, Trưởng Tham tán Kinh tế; ông Jay Daniliuk, Tham tán Kinh tế và Adam Moussawi, thực tập Tham tán Kinh tế.

Đoàn trực tiếp đến nơi tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Đoàn trực tiếp đến nơi tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Đón tiếp và trao đổi với đoàn, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS và ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành VWS cho biết: Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đã vận hành và tiếp nhận, xử lý rác cho TPHCM được 16 năm. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 5.000 - 7.000 tấn rác và liên tục nhiều năm qua luôn đảm bảo an toàn lao động, không xảy ra rủi ro về môi trường.

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS giới thiệu về quy trình xử lý nước rỉ rác. Trên tay ông đang cầm là một mẫu nước đầu vào và một mẫu nước sau khi được xử lý

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS giới thiệu về quy trình xử lý nước rỉ rác. Trên tay ông đang cầm là một mẫu nước đầu vào và một mẫu nước sau khi được xử lý

Đây là nhà máy đốt khí thu từ khu xử lý rác để phát điện. Số lượng điện thu được từ đốt khí VWS sử dụng nội bộ, số điện còn dư trong thời gian tới sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia

Đây là nhà máy đốt khí thu từ khu xử lý rác để phát điện. Số lượng điện thu được từ đốt khí VWS sử dụng nội bộ, số điện còn dư trong thời gian tới sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia

Ông Kevin Moore giới thiệu dây chuyền phân loại tái chế tại VWS

Ông Kevin Moore giới thiệu dây chuyền phân loại tái chế tại VWS

Trò chuyện với đoàn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ thông qua Zoom, từ Mỹ, ông David Dương, Tổng Giám đốc VWS cho biết luôn khao khát mang lại nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại ngày càng nhiều hơn cho Hoa Kỳ và Việt Nam. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, cải thiện đời sống và môi trường của người dân Việt Nam.

Đáp lời, bà Susan M. Burns cho rằng minh bạch trong đầu tư là vấn đề rất cần thiết đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đầu tư tại Việt Nam. Bà cũng đồng ý với ông David Dương là có nhiều công ty Hoa Kỳ muốn đến đầu tư ở đây. Vì vậy, thông qua chuyến đi thực tế như vậy, bà muốn có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình, khó khăn và các vướng mắc của doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư tại TPHCM nói riêng. Từ đó, có những giải pháp thúc đẩy, đưa quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Bà hy vọng sớm gặp ông David Dương tại TPHCM trong thời gian sớm nhất.

Bà Susan M. Burns bắt đầu nhiệm kỳ Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM vào đầu tháng 10-2022

Bà Susan M. Burns bắt đầu nhiệm kỳ Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM vào đầu tháng 10-2022

Sau khi đi tham quan Nhà máy xử lý nước rỉ rác và xưởng phân loại, tái chế rác, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cho biết, bà rất ấn tượng về dự án này. Thế nhưng, bà cũng rất buồn khi nhìn thấy dây chuyền phân loại tái chế bị “trùm mền”, không được vận hành.

Kết thúc buổi làm việc, ông David Dương thông báo vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới đây sẽ có chuyến thăm của các phái đoàn đầu tư Hoa Kỳ và Thị trưởng TP Oakland sẽ đến TPHCM và TP Đà Nẵng. Phái đoàn sẽ tiến cử một số dự án tiêu biểu để cải thiện đời sống và thương mại cho Việt Nam. TP Oakland và TP Đà Nẵng là 2 thành phố kết nghĩa nhiều năm trước.

Tin cùng chuyên mục