TPHCM chủ động ứng phó đợt triều cường cao 1,7m

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 28-9, mực nước đỉnh triều tại các trạm Phú An (sông Sài Gòn), Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng xuất hiện vào ngày 30-9 - 1-10 và đạt mức 1,65 - 1,70m (trên báo động III từ 0,15 - 0,20m), mực nước đỉnh triều buổi chiều đạt mức thấp hơn từ 1,60 - 1,65m, thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 5 -7 giờ và 17-19 giờ.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Các quận huyện thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương chủ động ứng phó; chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý ngay từ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tin cùng chuyên mục