Huy động hơn 12.000 cán bộ coi thi
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 99.578 em, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 97.940 thí sinh dự thi Chương trình Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 và 1.638 thí sinh thi CT GDPT 2006. Tổng số thí sinh tự do tăng 5.000 em so với năm trước, đặt ra thách thức mới trong công tác tổ chức.
TPHCM đã bố trí 171 điểm thi (4.242 phòng thi), huy động đội ngũ nhân sự hùng hậu với 855 cán bộ lãnh đạo điểm thi, 12.726 cán bộ coi thi (tăng 1.409 người so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ, 513 cán bộ công an, 92 cán bộ in sao đề thi và hơn 300 cán bộ vận chuyển, bàn giao đề thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM, Tổng Công ty Điện lực, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở An toàn thực phẩm, Bưu điện TPHCM… để hỗ trợ các khâu tổ chức kỳ thi.
Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, kỳ thi năm nay có điểm mới là thí sinh không lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) mà chọn 2/9 môn thi tự chọn, dẫn đến việc trong một phòng thi sẽ có thí sinh tham gia nhiều môn thi khác nhau. Do đó, công tác in sao đề thi và hướng dẫn cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh theo đúng môn thi tự chọn các em đã đăng ký là hai thách thức lớn đặt ra cho các địa phương.
“Kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia quá lớn nên dù cán bộ coi thi được tập huấn kỹ lưỡng vẫn dễ phát sinh tình huống bất thường, chưa có trong tiền lệ. Vì vậy, bài học kinh nghiệm được rút ra là phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng vị trí, dự báo sớm các tình huống có thể xảy ra để dự trù phương án xử lý, không để xảy ra tình trạng bị động”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.
"Đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM triển khai các biện pháp phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao vì đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng yêu cầu an toàn, nghiêm túc của kỳ thi"
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy

Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy hành chính; thanh tra bộ, ngành chuyển về Thanh tra Chính phủ; không còn tổ chức công an cấp huyện; cùng sự phát triển tinh vi, phức tạp của các thiết bị công nghệ thông tin dẫn đến nhiều áp lực trong công tác tổ chức. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy và hiệu quả, các địa phương phải tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo. Trong đó, từng khâu tổ chức cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, lường trước rủi ro có thể phát sinh.
“TPHCM có đặc thù số lượng thí sinh dự thi khá lớn nên phải huy động cả giáo viên THCS và giáo viên THPT tham gia coi thi. Tôi đề nghị công tác tập huấn cán bộ coi thi có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các thầy, cô đủ sức khỏe, bản lĩnh, kinh nghiệm coi thi thực hiện nhiệm vụ tại buổi thi hai môn tự chọn nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro. Khi xảy ra tình huống bất thường, cán bộ coi thi không được tự ý xử lý mà cần báo ngay cho lãnh đạo điểm thi để xử lý theo đúng quy chế”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.
Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM khẩn trương triển khai công tác tập huấn cho các lực lượng tham gia kỳ thi. Đối tượng tham gia tập huấn không chỉ cán bộ coi thi mà còn cả lãnh đạo điểm thi, các lực lượng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi như thanh niên xung phong, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, đội ngũ hậu cần, nhân viên phục vụ… TPHCM sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình chuẩn bị tại tất cả 171 điểm thi. Riêng đối với các điểm thi ở huyện Cần Giờ, thành phố đã bố trí phà Bình Khánh hoạt động 24/7 phục vụ công tác vận chuyển đề thi và hỗ trợ việc đi lại của thí sinh. Đặc biệt, thí sinh ở xã đảo Thạnh An được bố trí nhà nghỉ tập trung và dịch vụ đưa đón bằng xe buýt để hỗ trợ các em tham gia kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6. Kỳ thi được tổ chức đồng thời cho hai đối tượng thí sinh theo CT GDPT 2018 và CT GDPT 2006. Trong đó, thí sinh thi theo CT GDPT 2018 thực hiện 3 bài thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số 9 môn học ở cấp THPT (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ); thí sinh thi theo CT GDPT 2006 thực hiện 4 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).