TPHCM đề xuất nhận thí điểm trong ngành cơ yếu

Trước khối lượng xử lý công việc của TPHCM rất lớn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đề xuất, thành phố sẵn sàng nhận thí điểm các chương trình, mô hình mới, các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ngành cơ yếu, để làm cơ sở nhân rộng ra cả nước.

Ngày 10-5 tại TPHCM, đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Thành ủy TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cơ yếu, công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, lãnh đạo quản lý về công tác Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo TPHCM, các tổ chức, cơ quan đơn vị nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ trong công tác cơ yếu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí nhận xét, thời gian qua, lực lượng cơ yếu của TPHCM nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. TPHCM đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, kể cả trong công tác Đảng, chính quyền, ngành công an với đề án 06... trong đó yêu cầu bảo mật rất cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đồng chí nhìn nhận có nhiều yếu tố, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất an toàn và lộ lọt thông tin bí mật quốc gia tăng cao, trong đó TPHCM là một trong những địa bàn trọng điểm.

Do vậy, thời gian tới, TPHCM sẽ tăng cường bảo mật thông tin, đồng thời chỉnh đốn, xử lý triệt để những nguyên nhân do yếu tố con người.

Trong đó, các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cơ yếu cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ ngành cơ yếu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Trước khối lượng xử lý công việc của TPHCM rất lớn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề xuất, thành phố sẵn sàng nhận thí điểm các chương trình, mô hình mới, các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ngành cơ yếu, để làm cơ sở nhân rộng ra cả nước.

Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng đánh giá thời gian qua TPHCM quan tâm và làm tốt công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, quan tâm xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm nhiệm vụ cơ yếu.

Đồng thời thống nhất với TPHCM về những kiến nghị của thành phố liên quan đến hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo, tập huấn về an ninh mạng, an toàn thông tin, chế độ chính sách cho đội ngũ làm công tác cơ yếu...

Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đề nghị TPHCM tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác bảo mật thông tin tài liệu trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Theo Thành ủy TPHCM, trong những năm qua lãnh đạo các cơ quan đơn vị quản lý cơ yếu, công nghệ thông tin của TPHCM đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cơ yếu, công tác bảo mật an toàn thông tin.

Nhận thức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật, an toàn thông tin của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và công tác quản lý, xây dựng, sử dụng lực lượng cơ yếu đã được các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cơ quan đơn vị của TPHCM quan tâm nhiều hơn.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Công tác tiếp nhận đưa vào khai thác, sử dụng các trang thiết bị cơ yếu, các sản phẩm mật mã, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy được thực hiện khoa học, quản lý chặt chẽ, thống nhất theo phân cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Lực lượng cơ yếu luôn được quản lý chặt chẽ, kiện toàn theo hướng chuyên sâu, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu chung trong hệ thống chính trị của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục