
- Hà Nội: Phát hiện học sinh đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1
- Lâm Đồng: Một cháu bé 15 tháng tuổi nhiễm cúm A/H1N1
(SGGPO)- Trao đổi với báo SGGP sáng nay, 31-7, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông báo các chùm dịch cúm A/H1N1 phát sinh trên địa bàn TP đã được ngăn chặn kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Chiểu đang dặn dò các nữ sinh Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (Tân Bình, TPHCM) vừa điều trị khỏi cúm A/H1N1 trước khi các em về nhà. Ảnh: Trần Thanh
Tại trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, nơi phát sinh chùm cúm A/H1N1 đầu tiên với gần 100 em bị mắc, được triển khai thành bệnh viện dã chiến, đã không còn phát hiện thêm ca mắc mới từ 3 ngày nay. Sáng nay, toàn bộ khu vực trường đã được sát khuẩn để trả lại môi trường trong sạch cho nhà trường chuẩn bị khai giảng năm học mới.
Theo BS Châu, số học sinh được cách ly điều trị tại đây đã ổn định sức khỏe, chỉ còn 4 học sinh được tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện quận huyện.
Chiều nay, Tổng Giám đốc trường đại học RMIT Việt Nam, GS Merilyn Liddell, cũng cho biết đã sẵn sàng mở cửa trường đại học RMIT Việt Nam tại đường Nguyễn Văn Linh (Q.7, TPHCM) hoạt động trở lại sau 1 tuần tạm đóng cửa để phòng ngừa lây lan dịch cúm A/H1N1. Hiện nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh cơ sở và tăng cường các biện pháp ngăn ngừa cúm A/H1N1 cho các sinh viên và nhân viên để Trường mở cửa trở lại vào 3-8 tới.

Gần như tòan bộ nhân viên làm việc trong Tòa nhà Petrol Việt Nam (số 1-5 Lê Duẩn Q.1 TPHCM) đã quen với việc đeo khẩu trang trong khi làm việc. Ảnh: Trần Thanh
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp, hệ thống siêu thị Co.op Mart đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng dịch cúm như: Mở cửa thông thoáng vào đầu giờ để không khí được lưu thông; tăng cường vệ sinh bằng cồn 90 độ, nước sát khuẩn tại các khu vực có tay nhiều người sờ nắm; cung cấp đầy đủ xà bông, dung dịch vệ sinh tay cho mọi đối tượng tại các nhà vệ sinh, các khu vực có vòi nước rửa tay; khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà của Co.op Mart.

Nhiều người mang khẩu trang khi đi mua sắm tại Co.op Mart. Ảnh: Trần Thanh
* Tại Hà Nội, hôm nay đã xác định một học sinh của trường Trung học phổ thông Lômônôxôp dương tính với cúm AH1N1. Em này vừa từ Thái Lan trở về đầu tuần qua. Đáng chú ý, trường còn có em Nguyễn Thế Đại cũng có biểu hiện cúm nhưng chưa xác định kết quả.
Tự làm khẩu trang |
Tiến sĩ Vật lý Ngô Diệu Kế, Tổng Giám đốc Công ty Vitech co (Việt kiều Nhật) đã truyền đạt cách làm khẩu trang đơn giản mà ở Nhật vẫn thường áp dụng. |
Theo ông Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Lômônôxôp, hôm nay, trường đã dừng mọi hoạt động tập thể, tụ tập đông người.
“Đúng lịch, hôm nay chúng tôi tổ chức bế mạc trại hè cho lớp của em Dũng. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng tối qua, ngay khi nhận được thông tin, trường đã quyết định không tổ chức nữa. Thậm chí, thay vì nhập học vào ngày 3-8 tới như kế hoạch, trường có thể sẽ phải lùi lại”, ông Dũng cho biết thêm.
Sáng nay, 31-7, lãnh đạo Sở Y tế và Sở GD-ĐT Hà Nội và các phòng của quận Từ Liêm đã xuống trường để kiểm tra công tác phòng chống dịch. Cán bộ y tế dự phòng của huyện Từ Liêm đang tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trường và cách ly những em nghi nhiễm cúm.
Trước diễn biến của cúm H1N1, hiện tại, khá nhiều phụ huynh ở Hà Nội có tâm lý hoang mang. Một số phụ huynh học sinh trường mầm non B (Ba Đình, HN) đã cho con nghỉ học từ khi có thông tin tòa nhà Viettel bị phong tỏa vì cúm. Một số phụ huynh ở Hà Đông loay hoay tìm cách gửi con về quê... cho an toàn.
Thông tin liên quan, theo ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV, Bộ GD-ĐT, trường nào chưa chuẩn bị tốt công tác vệ sinh trường học, chưa thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm thì sẽ không được khai giảng, tựu trường. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Nhiều cao ốc, công sở tại TPHCM đã thuê nhân viên y tế đến xịt thuốc khử trùng ngăn ngừa cúm A/H1N1 (ảnh chụp tại tòa nhà Petrol Việt Nam). Ảnh Trần Thanh
* Sáng nay, 31-7, Sở Y tế Lâm Đồng đã xác nhận thêm một bệnh nhân bị dương tính với cúm A/H1N1. Đó là cháu Hồ Vũ Hoàng A. (15 tháng tuổi, ở phường 9, TP Đà Lạt) vào bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị từ ngày 28-7 với các triệu chứng đặc trưng của cúm A/H1N1. Trước đó, cháu Hoàng A. đã tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồ Thanh Tr. (bị dương tính với H1N1, nhập viện ngày 26-7).
Như vậy, đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 16 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 4 bệnh nhân đã ra viện.
10 khuyến cáo phòng chống cúm A(H1N1) trong trường học 1.Cúm A(H1N1) là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi rút cúm A(H1N1) gây ra. 2.Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc với đồ vật bị nhiễm vi rút rồi đưa lên mũi, miệng. 3.Bệnh lây nhiễm nhanh từ người sang người trong thời gian 1 ngày trước tới 7 ngày sau kể từ khi có triệu chứng bệnh. 4.Những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. 5.Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. 6.Học sinh, sinh viên và nhân viên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng…thì thông báo cho Ban giám hiệu, y tế địa phương. 7.Tránh tiếp xúc với người bị cúm. Đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. 8.Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc; lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hoá chất sát khuẩn thông thường. 9.Học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân viên có biểu hiện cúm khi đang ở nhà trường thì cầnđược cách ly và đeo khẩu trang. 10.Không tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc kháng vi rút như Tamiflu... Việc chỉ định sử dụng phải theo hướng dẫn của thầy thuốc. (Nguồn: Bộ Y tế)
Nhóm P.V