TPHCM - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số

Ngày 22-12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp ngài Park Noh Wan, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đến chào ra mắt.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ trân trọng những thành quả hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, với TPHCM nói riêng thời gian qua; hoan nghênh sự hợp tác, chia sẻ từ Hàn Quốc đối với các dự án xử lý rác thải, xử lý nguồn nước, đào tạo nguồn nhân lực, dự án phát triển sân bay quốc tế Long Thành. Đồng chí cũng cho biết, TPHCM hiện đang nghiên cứu để triển khai thực hiện “Đề án đấu thầu trực tuyến” - một hình thức đấu thầu mới có sử dụng công nghệ - lĩnh vực mà Hàn Quốc có nhiều thế mạnh.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp  Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ đồng tình với những chuyển hướng hợp tác của doanh nghiệp Hàn Quốc sang các lĩnh vực mới, như hướng dòng đầu tư về khu vực Tây Nam bộ bằng các dự án quản lý nguồn nước sông Mê Công, ngăn chặn suy thoái rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản...; đồng thời mong muốn, với thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ, Hàn Quốc và TPHCM sẽ hợp tác và chia sẻ về chuyển đổi số.

Tối cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan. Đồng chí Nguyễn Thành Phong hoan nghênh đề xuất của Đại sứ Park Noh Wan, theo đó hai bên thống nhất tổ chức hội thảo đầu tư theo hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo TPHCM với các doanh nghiệp Hàn Quốc, dự kiến vào tháng 2-2021.

Cuộc hội thảo nhằm tìm cơ hội hợp tác, đầu tư xung quanh 3 vấn đề lớn gồm: hạ tầng đô thị, đô thị thông minh và kinh tế số. Đồng chí Nguyễn Thành Phong hy vọng qua cuộc tọa đàm, những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời để tạo điều kiện cho TPHCM cải thiện môi trường đầu tư. 

Liên quan đến những thủ tục của dự án phát triển Khu đô thị Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm CJ Cầu Tre, Khu dân cư 7/5 tại quận 9…, Chủ tịch UBND TPHCM cho hay, TPHCM quan tâm và cam kết hỗ trợ hết mức để tháo gỡ những vướng mắc, giúp các dự án nhanh chóng được triển khai.

Đại sứ Park Noh Wan chúc mừng và đánh giá cao thành quả phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Với quy trình nhập cảnh ngắn ngày áp dụng từ 1-1-2021 tới, Đại sứ Park Noh Wan cám ơn lãnh đạo TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các doanh nghiệp Hàn Quốc vào TPHCM khảo sát các dự án đầu tư. 

Tin cùng chuyên mục