TPHCM mong muốn thiết lập quan hệ với địa phương của Triều Tiên

Chiều 27-3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên hoan nghênh đồng chí Kim Song Nam và đoàn thăm Việt Nam trong bối cảnh hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên, luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết của Triều Tiên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của Việt Nam.

5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Triều Tiên đồng thời giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un sau Đại hội VIII. Trao đổi tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM; cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác và mong muốn đẩy mạnh thiết lập quan hệ với các địa phương của Triều Tiên trong thời gian tới. TPHCM sẵn sàng tham gia đóng góp trong việc phát triển quan hệ với Triều Tiên nhằm hiện thực hóa nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.

Đánh giá cao vai trò, vị trí của TPHCM, đồng chí Kim Song Nam cho rằng TPHCM đã thực hiện tốt vai trò là địa phương có nền kinh tế phát triển trong cả nước. Năm nay cũng là năm thứ 5 kỷ niệm chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến Việt Nam. Ông Kim Song Nam khẳng định, Đảng, Chính phủ Triều Tiên luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và lãnh đạo hai nước gầy dựng, sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.

Tin cùng chuyên mục