TPHCM: Nhiều quận, huyện lùi giờ vào học buổi sáng

Ngày 7-11, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đồng loạt thực hiện lùi giờ vào học buổi sáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đến trường của học sinh.

Tại quận 12, Trưởng phòng GD-ĐT Khưu Mạnh Hùng cho biết, từ ngày 7-11, 14 trường THCS trên địa bàn quận thực hiện lùi giờ vào học tiết 1 từ 7 giờ 15, trễ hơn 15 phút so với trước đây. Riêng bậc tiểu học đã lùi giờ vào học buổi sáng từ cuối tháng 10-2022.

Tương tự, tại quận 8, Trưởng phòng GD-ĐT Dương Văn Dân thông tin, từ ngày 7-11, đồng loạt các trường THCS thực hiện lùi giờ vào học tiết 1 lúc 7 giờ 15, học sinh có mặt ở trường trước đó không quá 15 phút để ôn bài. Trước đó, các trường tiểu học đã đồng loạt tổ chức giờ vào học tiết 1 từ 7 giờ 30, đồng thời tổ chức giờ ra về lệch ca giữa các khối lớp để giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường.

Tại quận 3, từ ngày 7-11, toàn bộ 45 trường mầm non, tiểu học và THCS thực hiện điều chỉnh giờ vào học từ 8 giờ 10 đối với bậc mầm non, 7 giờ 30 đối với các trường tiểu học và 7 giờ 15 đối với trường THCS. 

Tại quận 7, từ cuối tháng 10-2022, có thêm 3 trường THCS điều chỉnh giờ vào học buổi sáng lúc 7 giờ 15 do nhận được đồng thuận cao của phụ huynh. Trước đó, đã có 4 trường tổ chức giờ vào học tiết 1 là 7 giờ 15 từ năm học 2021-2022. Riêng bậc tiểu học, các trường đã ổn định giờ vào học buổi sáng từ 7 giờ 30 từ các năm học trước, học sinh có mặt ở trường trước giờ vào học tiết 1 từ 5-15 phút để ổn định lớp học.

Đặc biệt, tại quận 6, Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS đồng loạt điều chỉnh giờ vào học tiết 1 từ 7 giờ 30 đối với hai bậc mầm non, tiểu học và 7 giờ 15 đối với THCS bắt đầu từ tuần sau (ngày 14-11). 

Đại diện các phòng GD-ĐT cho biết, việc điều chỉnh giờ vào học buổi sáng muộn hơn trước đây 15 phút không gây nhiều xáo trộn công tác dạy và học tại các đơn vị. 

Tin cùng chuyên mục