Cùng dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban bầu cử Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp thực hiện vượt tiến độ nhiều nội dung quan trọng.
Đó là tổ chức hiệp thương lần 3; tập huấn hướng dẫn ứng cử viên viết tiểu sử, chương trình hành động để chuẩn bị công tác vận động bầu cử; dự kiến danh sách chính thức người ứng cử…
Theo đồng chí, ngay sau Tết Nguyên đán 2026, Ủy ban bầu cử Thành phố sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn, dự kiến diễn ra ngày 26-2. Do đó, Ủy ban bầu cử Thành phố phải tập trung giải quyết, góp ý các nội dung cần triển khai ngay.
Tại phiên họp, các đại biểu góp ý các nội dung về dự thảo kế hoạch tổ chức bầu cử sớm; đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác bầu cử, quá trình lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri…
Qua hiệp thương lần thứ 3, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI là 48 người (gồm 24 nữ, 5 người là đồng bào dân tộc thiểu số, 3 người ngoài Đảng, 4 người trẻ và 11 người tái cử).
Có 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND TPHCM khóa XI. Trong đó, 1 người tự ứng cử, 79 người là nữ, 5 người là đồng bào dân tộc thiểu số, 21 người ngoài Đảng, 34 người trẻ (dưới 40 tuổi), 73 người tái cử.
Ở cấp xã, tính đến đầu tháng 2-2026, Ủy ban bầu cử phường, xã, đặc khu đã tiếp nhận 7.424 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND cấp xã (trong đó, 25 hồ sơ tự ứng cử).
Qua hiệp thương lần thứ 2, có 7.399 người ứng cử (trong đó, có 25 người tự ứng cử).
Hiện trên địa bàn thành phố có 5.064 khu vực bỏ phiếu và 5.064 tổ bầu cử.