TPHCM tiếp nhận phương tiện, vật tư y tế do THACO trao tặng trị giá 161 tỷ đồng

Chiều 27-8, tại Nhà hát thành phố diễn ra lễ tiếp nhận phương tiện, trang thiết bị và vật tư y tế do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trao tặng cho UBND TPHCM.

Tới dự lễ, có đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cùng đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), Trung tâm cấp cứu 115. Về phía đoanh nghiệp trao tặng có ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO.

TPHCM tiếp nhận phương tiện, vật tư y tế do THACO trao tặng trị giá 161 tỷ đồng ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp nhận phương tiện, thiết bị và vật tư y tế do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trao tặng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trao tặng TPHCM một số vật tư và phương tiện y tế thiết yếu có tổng giá trị là 161 tỷ đồng, gồm, 500.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (85 tỷ đồng) của châu Âu và được Bộ y tế đánh giá là bộ kit cho kết quả chính xác nhất hiện nay; 30 xe cứu thương, hiệu IVECO của Italy với tiêu chuẩn cao cấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay (trị giá 36 tỷ đồng); 25 xe tiêm chủng vaccine cơ động (trị giá 10 tỷ đồng). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Số phương tiện, trang thiết bị và vật tư y tế trên sẽ được trao tặng đến HCDC, Trung tâm cấp cứu 115 và các cơ sở thu dung, bệnh viện điều trị Covid-19 tại TPHCM.

TPHCM tiếp nhận phương tiện, vật tư y tế do THACO trao tặng trị giá 161 tỷ đồng ảnh 2 Xe cứu thương do Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải trao tặng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, thành phố đang trải qua những ngày tháng hết sức cam go, khốc liệt chống chọi với đại dịch Covid-19, đặc biệt là biến chủng Delta đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Với ý chí “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân TPHCM đang ra sức chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

TPHCM tiếp nhận phương tiện, vật tư y tế do THACO trao tặng trị giá 161 tỷ đồng ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, dù TPHCM phải chịu thiệt hại nặng nề về tinh thần, vật chất và con người… nhưng TPHCM luôn nhận được sự sẻ chia, đồng hành và giúp đỡ của Nhân dân cả nước, các tỉnh, thành bạn, các doanh nghiệp và bà con người Việt Nam ở nước ngoài, đến các tổ chức, cá nhân quốc tế. “Đây là sự quan tâm, tình cảm rất quý báu đối với thành phố trong giai đoạn khó khăn hiện nay” - đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi trân trọng cám ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã kịp thời trao tặng TPHCM những thiết bị y tế chuyên dụng hỗ trợ công tác điều trị, phòng, chống dịch được tốt hơn.

TPHCM tiếp nhận phương tiện, vật tư y tế do THACO trao tặng trị giá 161 tỷ đồng ảnh 4
TPHCM tiếp nhận phương tiện, vật tư y tế do THACO trao tặng trị giá 161 tỷ đồng ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tìm hiểu các phương tiện y tế do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trao tặng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cam kết, cả hệ thống chính quyền sẽ nỗ lực hết sức mình để đồng hành với doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định trong thời gian dịch còn đang tiếp diễn và khi TPHCM trở lại trạng thái "bình thường mới".

Tính đến nay tập đoàn THACO đã trao tặng Bộ Y tế và các tỉnh, thành trên cả nước 3,35 triệu bộ kit test nhanh Covid-19, 63 xe chuyên dụng vận chuyển vaccine, 63 xe tiêm chủng lưu động, 30 xe cứu thương và 50 xe tiêm chủng cơ động cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác với tổng trị giá gần 800 tỷ đồng.

* Cùng ngày, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group cho biết, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đang tăng cao tại TPHCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai khiến việc điều động xe chở bệnh nhân đến các cơ sở điều trị đều đang bị quá tải. Chính vì vậy, Phương Trang đã mua thêm 99 xe Toyota Hiace để hoán cải thành xe cứu thương chở bệnh nhân mắc Covid-19 đi cấp cứu.

Theo ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, hiện đã hoàn tất các thủ tục nhập khẩu từ Thái Lan với 99 xe Toyota Hiace 16 chỗ đời 2021 trước ngày 1-9 để hoán cải thành xe cứu thương nhằm hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh, thành.

Trước đó, Phương Trang đã hoán cải 226 xe loại 16 chỗ thành xe cứu thương. Cùng với 300 tài xế thực hiện nhiệm vụ, tất cả sẽ được bố trí nơi ăn ngủ và được tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng Covid-19.

Tin cùng chuyên mục