TPHCM trao Giải báo chí viết về Du lịch TP năm 2020

Sáng 27-1, tại UBND TPHCM đã diễn ra lễ trao Giải báo chí viết về Du lịch TP năm 2020. Đến dự có đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; cùng lãnh đạo các sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp…

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM thông tin, ban tổ chức đã nhận được 95 tác phẩm báo chí của 24 đơn vị báo, đài TPHCM và Trung ương đóng trên địa bàn TP gửi tham gia; trong đó có 24 tác phẩm thuộc thể loại Phát thanh - Truyền hình; 64 tác phẩm thuộc thể loại Báo điện tử - Báo in; 7 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự ảnh báo chí.

Giải báo chí viết về Du lịch TP do Sở Du lịch TPHCM và Hội Nhà báo TPHCM phối hợp tổ chức. Ban tổ chức đã chọn và trao giải cho 22 tác phẩm gồm 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Báo Sài Gòn Giải Phóng được trao giải ba cho loạt bài “Vực dậy ngành du lịch” của nhóm phóng viên Thi Hồng, Mai An, Nông Ngân, Ngọc Phúc, Xuân Quỳnh.

TPHCM trao Giải báo chí viết về Du lịch TP năm 2020 ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (áo dài xanh) chụp hình cùng các tác giả đoạt giải ngày 27-1
Ở thể loại phóng sự ảnh, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho phóng viên Hoàng Tuyết, Mạnh Linh của Báo Tin tức (TTXVN) với tác phẩm “Trên 3.000 phụ nữ đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ”.

Ở thể loại Báo điện tử - Báo in, giải nhất được trao cho nhóm tác giả Báo Tuổi Trẻ với tác phẩm “Ấn tượng Việt Nam: Tìm ý tưởng để mở tour hấp dẫn kéo khách trở lại”…  

Với thể loại Phát thanh và Truyền hình, Ban tổ chức trao giải nhất cho phóng viên Hữu Nghị và Phi Yến (Đài tiếng nói Nhân dân TP) với loạt bài “Du lịch thông minh: Hành trình số hóa những trải nghiệm”.

TPHCM trao Giải báo chí viết về Du lịch TP năm 2020 ảnh 2 Đại diện nhóm PV Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận chứng nhận giải thưởng
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đánh giá, trong năm 2020 vừa qua, báo chí luôn đồng hành, đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến hỗ trợ vực dậy ngành du lịch trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch nói riêng, ngành kinh tế nói chung. Năm 2021 này là năm quan trọng mở đầu cho việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Để tiếp tục góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch TP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đề nghị ngành du lịch TP tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tập trung nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về du lịch; thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp về du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện tại cũng như tích cực phát triển các sản phẩm du lịch mới; triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch; ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; triển khai hiệu quả chủ đề năm 2021 của TP là xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Tin cùng chuyên mục