TPHCM: Tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc tham gia phong trào công đoàn ngành giáo dục

Sáng 26-7, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), Công đoàn ngành giáo dục TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2022) và Tổng kết hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 năm 2022.

Báo cáo tổng kết hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 năm 2022, ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TPHCM cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, các cấp công đoàn đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 14 - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thông qua nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Trong đó, đối với Chương trình tuyên dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2022, Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã bình xét, tuyên dương 73 cán bộ, nhà giáo và người lao động có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” cấp thành phố năm 2022 với chủ đề “Đồng hành – Vượt khó – Phát triển”, Công đoàn ngành tổ chức tuyên dương 16 hiệu trưởng, chủ đầu tư các đơn vị, cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước.

Riêng đối với hoạt động tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần 5 - năm 2022, đã có 45 cá nhân và 13 tập thể được tuyên dương. Ngoài ra, còn có 48 cá nhân và 51 tập thể được tuyên dương vì có những thành tích xuất sắc tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

TPHCM: Tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc tham gia phong trào công đoàn ngành giáo dục ảnh 1 Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc hưởng ứng các phong trào công đoàn năm học 2021-2022

Song song với các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 14, trong năm qua, Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động như thăm và tặng quà cho các đoàn viên công đoàn bệnh nan y hiểm nghèo; hỗ trợ kinh phí điều trị cho 31 trường hợp đoàn viên công đoàn bị tai nạn, nằm viện; tổ chức thăm và tặng quà cho đoàn viên, nhà giáo, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ); trao học bổng cho con đoàn viên, nhà giáo, người lao động đang công tác tại xã đảo Thạnh An.

Đặc biệt, Công đoàn ngành đã trao tặng 2 “Mái ấm công đoàn” trị giá 100 triệu đồng cho một giáo viên và một nhân viên bảo vệ đang công tác tại huyện Cần Giờ.

TPHCM: Tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc tham gia phong trào công đoàn ngành giáo dục ảnh 2 Khen thưởng 2 Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" năm 2021·    

Chia sẻ tại buổi giao lưu, cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm - một trong những cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” ngành giáo dục thành phố năm học 2021 – 2022 bày tỏ, việc thích ứng với cuộc sống ở giai đoạn bình thường mới sau đại dịch đòi hỏi bản thân mỗi giáo viên phải luôn phấn đấu, đổi mới và sáng tạo.“Tôi thường nhắc nhở bản thân phải lao động và rèn luyện thường xuyên trong công việc để thể hiện sức trẻ, sự hăng say nhiệt huyết của bản thân”, cô Nguyễn Thị Trang cho biết.

Nhờ tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, trong năm học 2021-2022, giáo viên này đã đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế giáo án điện tử, danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Thủ Đức”, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 năm liền đạt danh hiệu Lao động xuất sắc tại cơ sở. Đặc biệt, tại Cuộc thi sáng tạo video "Vượt qua nỗi sợ Covid” cấp thành phố, cô Nguyễn Thị Trang đã xuất sắc đạt giải Nhì.

Đối với cô Nguyễn Thị Oanh, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), việc được tuyên dương là một trong những cá nhân tiêu biểu của Phong trào thi đua "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” năm học 2021 – 2022 là món quà đầy ý nghĩa trên hành trình phấn đấu của bản thân. Cô Oanh chia sẻ, năm 2008, cô sáng lập tổ chức thiện nguyện "Dòng sông yêu thương". Hơn 10 năm qua, cô cùng những người bạn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Dịp này, Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 131 cán bộ công đoàn được công nhận danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở năm 2022.

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng tuyên dương, khen thưởng 78 cán bộ, nhà giáo và người lao động được công nhận danh hiệu “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” năm học 2021 – 2022; 48 cá nhân tiêu biểu trong Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tin cùng chuyên mục