TPHCM và Thủ đô Phnom Penh đóng vai trò trụ cột trong hợp tác cấp địa phương

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 17-12, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Sar Kheng; hội đàm với với Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng; thăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: VĂN MINH

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị

Đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến chào xã giao, Thủ tướng Hun Sen hoan nghênh chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của đồng chí Nguyễn Văn Nên trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM. Đồng thời đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên với Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng; buổi hội đàm với Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến chào xã giao Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng. Đón tiếp đoàn, Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng bày tỏ vui mừng chào đón đoàn, đồng thời chia sẻ kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm vừa qua, cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa TPHCM với các địa phương của Campuchia nói riêng.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

Vui mừng đến thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Thủ tướng Hun Sen và Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng đã dành thời gian đón tiếp. Đồng chí gửi lời chúc mừng những thành tựu mà đất nước Campuchia đạt được trong thời gian qua; chúc đất nước Campuchia tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Cùng với đó, triển khai thành công các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng thời gian tới. Trước mắt là tổ chức thành công bầu cử Quốc hội vào tháng 7-2023 và đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Sea Games lần thứ 32 năm 2023.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, tiếp tục quan tâm hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trong đó có quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa TPHCM với các địa phương của Campuchia. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân giữa các địa phương, góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng củng cố, phát triển và trở thành nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Tăng cường hợp tác giáo dục thế hệ trẻ

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên có cuộc hội đàm với Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng. Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ mong muốn hai thành phố tiếp tục tăng cường củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa thủ đô Phnom Penh và TPHCM. Qua đó khẳng định tình cảm và quyết tâm trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với đất nước Campuchia nói chung và các địa phương của Campuchia nói riêng, đặc biệt với thủ đô Phnom Penh.

Trong đó, Ngài Khuong Sreng tin tưởng qua hội đàm lần này giữa hai lãnh đạo thủ đô Phnom Penh và TPHCM sẽ góp phần nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ sau này hiểu hơn về truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc. Trước vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất và nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác để giáo dục truyền thống thế hệ trẻ hai nước, thấu hiểu với nhau hơn, hiểu về lịch sử, hiểu về giá trị của những năm tháng gian khổ để tiếp tục có trách nhiệm gìn giữ, vun bồi để mối quan hệ hai nước, hai địa phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Theo lãnh đạo TPHCM và thủ đô Phnom Penh, thời gian tới hai thành phố tiếp tục triển khai, phát triển những tiềm năng, điều kiện, đóng vai trò trụ cột trong hợp tác cấp địa phương và mong muốn các nhà đầu tư tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đến Campuchia và thủ đô Phnom Penh đầu tư. Đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư. Trước đề nghị này, Bí thư Thành ủy TPHCM đề xuất hai thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để sớm nghiên cứu triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu thị trường và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Cùng với đó, tiếp tục thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối kinh tế, đưa các sản phẩm của hai địa phương tiếp cận thị trường của nhau.

Nhân dịp này, Đô trưởng Khuong Sreng mong muốn hai thành phố tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt là mở rộng, nâng số giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân Campuchia. Trao đổi lại, đồng chí Nguyễn Văn Nên thông tin, sau gần 8 năm đi vào hoạt động, bệnh viện ngày càng được người dân Campuchia tin cậy, đến thăm khám, điều trị ngày một cao hơn. Để phục vụ người dân tốt hơn, bệnh viện cần tiếp tục được đầu tư, mở rộng quy mô phát triển ở giai đoạn tiếp theo. Thời gian tới, đồng chí tin tưởng hai thành phố tiếp tục quan tâm về cơ chế, điều kiện để triển khai các bước tiếp theo được thuận lợi, trong đó quan trọng nhất là hỗ trợ đào tạo bác sĩ, nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Cùng với đó, đồng chí bày tỏ tin tưởng chính quyền thủ đô Phnom Penh tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam để ổn định cuộc sống, hòa nhập và cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển của thủ đô Phnom Penh nói riêng, đất nước Campuchia nói chung.

Tin cùng chuyên mục