Trà Vinh: Khen thưởng người dân dũng cảm cứu người đuối nước

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã tặng giấy khen cho anh Lê Thanh Hải (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) nhằm tuyên dương tinh thần dũng cảm về việc tham gia cứu người trong các tình huống cấp thiết, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với chính quyền địa phương xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè tổ chức trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Lê Thanh Hải (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thành Thạnh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Lê Thanh Hải. Ảnh: HỒ GIANG

Thượng tá Nguyễn Thành Thạnh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Lê Thanh Hải. Ảnh: HỒ GIANG

Trước đó, ngày 12-5, anh Hải điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 53 hướng từ thành phố Trà Vinh đi huyện Càng Long, khi đến giữa cầu Ba Si (thuộc ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) thì thấy chị K.T.T.Q. (22 tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) điều khiển xe mô tô đi cùng chiều, có biểu hiện khác thường, dừng giữa cầu, bỏ xe leo qua lan can cầu.

Nhìn thấy sự việc, anh Hải chạy đến ngăn cản nhưng chị Q. đã nhảy xuống sông. Anh Hải đã nhảy theo tiếp cận, giữ chặt chị Q. để đưa vào bờ.

Người dân gần đó cũng đã đến ứng cứu kịp thời, đưa cả hai vào bờ an toàn.

Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho anh Hải nhằm tuyên dương tinh thần dũng cảm về việc tham gia cứu người trong các tình huống cấp thiết, nguy hiểm đến tính mạng.

Tin cùng chuyên mục