Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM

Sáng nay (8-3), Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở GTVT) phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus, Tập đoàn VinGroup chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện có trợ giá số D4 (tuyến Vinhomes Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) phục vụ hành khách.

Đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đến dự và cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện. 

Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, giao thông công cộng được Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM hết sức quan tâm và tạo điều kiện phát triển từ nay đến năm 2030, xác định là một trong những mũi nhọn để xây dựng Thành phố phát triển bền vững, văn minh hiện đại. Hiện TPHCM có 152 tuyến xe buýt với 2.500 xe (500 xe buýt CNG). Chỉ trong thời gian ngắn, Vingroup phát triển thành công và đưa ra thị trường, đề xuất sử dụng trên 5 tuyến của Thành phố, với 77 xe buýt điện được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay.

Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình biểu dương Sở GTVT và Vinbus trong việc nỗ lực đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động. 

"Tuyến xe buýt điện đầu tiên với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống vé điện tử văn minh hiện đại, dịch vụ chất lượng sẽ tạo thuận lợi cho người dân tham gia phương tiện xe buýt. Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông, đồng thời góp phần thay đổi thói quen của người dân trong việc lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông xanh cũng là một mục tiêu quan trọng của Thành phố" Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình, phát triển giao thông công cộng là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển TPHCM văn minh hiện đại. Xe buýt là một trong những giải pháp mũi nhọn để giải quyết vấn đề giao thông ở các đô thị lớn như TPHCM. Xu hướng giao thông xanh, thông minh là hướng đi mà TPHCM đang hướng tới, góp phần tạo sự tiện lợi và thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân. Ngân hàng thế giới cũng hỗ trợ TPHCM 1 tuyến xe buýt xanh kết nối từ Đông sang Tây Thành phố, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Song song đó, TPHCM tiếp tục chuyển đổi phương tiện sử dụng dầu diezel sang CNG.

>> Một số hình ảnh khai trương tuyến xe buýt điện trong sáng 8-3:

Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM ảnh 2
Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM ảnh 3
Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM ảnh 4
Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM ảnh 5

Lộ trình di chuyển lượt đi: Vinhomes Grand Park - đường Nguyễn Xiển - đường Nguyễn Văn Tăng - đường Lê Văn Việt - đường D2B – đường D2 - đường Võ Chí Công - đường dẫn Cao tốc (TPHCM – Long Thành – Dầu Giây) - đường Mai Chí Thọ - đường Đồng Văn Cống - đường Phan Văn Đáng - đường Trương Văn Bang - đường Bát Nàn - đường Trần Quý Kiên - đường Mai Chí Thọ - Hầm vượt sông Sài Gòn - đường Võ Văn Kiệt - đường Ký Con - đường Nguyễn Công Trứ - đường Pasteur - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt về từ Bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Nguyễn Thái Bình - đường Ký Con - đường Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - đường Mai Chí Thọ - đường Trần Quý Kiên - đường Bát Nàn - đường Trương Văn Bang - đường Phan Văn Đáng - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ - đường dẫn Cao tốc (thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) - đường Võ Chí Công – đường D2 - đường D2B - đường Lê Văn Việt - đường Nguyễn Văn Tăng - đường Nguyễn Xiển - Vinhomes Grand Park.

Với cự ly tuyến là 29 km, mỗi ngày sẽ có 94 chuyến hoạt động, trung bình 20 phút/chuyến.

Thời gian hoạt động trong ngày tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) từ 5 giờ đến 20 giờ. Tại Bến xe buýt Sài Gòn (quận 1) từ 5 giờ 35 phút đến 21 giờ 15 phút.

Giá vé đối với lượt hành khách thường 7.000 đồng/người; vé lượt học sinh, sinh viên 3.000 đồng/người; vé bán trước 157.500 đồng/tập 30 vé.

Đặc biệt, khi mua vé trực tiếp trên xe buýt điện VinBus, hành khách có thể lựa chọn sử dụng thẻ từ kết nối với các ngân hàng TPBank, BIDV, Agribank, SHB, Ngân hàng Bản Việt, SeABank, Viet Bank nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể sử dụng thẻ UniPass do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Công ty Zion phát hành để thanh toán phí.

Tin cùng chuyên mục