Tránh oan sai, không bỏ lọt tội phạm, thể hiện tính nhân văn trong xử lý các vụ án

Sáng 25-4, Viện KSND TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm phối hợp quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về bắt, tạm giữ và phân loại, xử lý vụ việc.

Chủ trì hội nghị là Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái và Đại tá Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại diện các đơn vị tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại diện các đơn vị tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Mai Hoàng cho biết, sau một năm thực hiện tổ chức phối hợp đã đạt được nhiều kết quả cao. Cơ quan điều tra và Viện KSND 2 cấp đã ghi nhận chất lượng hiệu quả của công tác bắt, tạm giữ, phân loại các vụ việc được nâng lên. Đặc biệt là các vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, cơ quan điều tra và Viện KSND đã cử người tham gia ngay từ đầu.

Đại tá Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Qua nhiều vụ án, công tác phối hợp giữa 2 đơn vị rất hiệu quả, nhất là việc phối hợp xử lý tội phạm mà không gây oan sai, không bỏ lọt tội phạm và vẫn thể hiện được tính nhân văn”, Đại tá Mai Hoàng nhấn mạnh và đề nghị 2 đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Cơ quan điều tra 2 cấp của thành phố phải phát huy hơn nữa vai trò trong công tác phối hợp với Viện KSND cùng cấp.

Đại diện Công an TPHCM trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại diện Công an TPHCM trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đối với yêu cầu điều tra bổ sung chứng cứ của Viện KSND, Đại tá Mai Hoàng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị Cơ quan điều tra 2 cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, tuyệt đối không để vụ việc, vụ án kéo dài.

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái cũng chia sẻ, từ quy chế phối hợp trách nhiệm của cán bộ 2 đơn vị được nâng lên rõ rệt.

Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ông Nguyễn Đức Thái đề nghị 2 đơn vị cố gắng phối hợp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Đặc biệt, lãnh đạo Cơ quan điều tra và Viện KSND 2 cấp phải nhận thức được tầm quan trọng của quy chế phối hợp để quán triệt cho cán bộ trong đơn vị.

Đại diện Viện KSND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đại diện Viện KSND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ông Nguyễn Đức Thái cũng lưu ý, khi có đề nghị từ Cơ quan điều tra, cán bộ Viện KSND phải tích cực trong việc phối hợp.

“Quá trình phối hợp cần tránh xu hướng nể nang, xoay chiều. Cán bộ phải xác định nhiệm vụ chống oan sai lên hàng đầu. Nếu thực hiện không chặt chẽ, cẩn trọng thì rất dễ oan sai” Viện trưởng Viện KSND TPHCM nhắc nhở.

Trước đó, đại điện Viện KSND TPHCM cho biết, việc phối hợp của 2 đơn vị trong năm qua đã bắt 7.678 người. Trong đó bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là 2.212 người; bắt người phạm tội quả tang là 3.607; bắt người truy nã là 334; đầu thú là 179; bắt bị can để tạm giam là 1.322.

Đại diện Viện KSND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đại diện Viện KSND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Viện KSND cũng không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 36 trường hợp và huỷ bỏ 33 quyết định tạm giữ.

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tin cùng chuyên mục