Triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả khủng

Ngày 17-12, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất tân dược giả cực lớn bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ lượng lớn thuốc giả nhãn hiệu nổi tiếng các loại.
Công an lấy lời khai đối tượng Cường
Công an lấy lời khai đối tượng Cường

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1976), Ao Vạn Hạnh (sinh năm 1997), Trương Phong Hào (sinh năm 1998), Trương Thuỳ Trinh (sinh năm 1973, cùng ngụ quận 8), Huỳnh Nhật Khoa (sinh năm 1998), Phạm Quốc Quyền (sinh năm 1979, cùng ngụ quận 10) và Đặng Văn Hóa (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả” và “Mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Nhóm đối tượng gồm: Cường - Khoa - Hạnh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng gồm: Cường - Khoa - Hạnh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 13-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 8 phối hợp cùng Công an quận 8 ập vào bãi xe không số nằm ở đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM. Tại đây, Công an bắt quả tang Cường, Hạnh, Hào, Trinh đang có hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Qua khám xét, công an thu giữ gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh các loại như: Terpin Codein, Decotyl, Asmacort, Glotal… Đây là các loại thuốc kháng sinh, trị ho, hen suyễn, giảm đau.

Qua làm việc, nhóm này thừa nhận sản xuất thuốc giả là thuốc tây chữa bệnh đem bán ra thị trường để kiếm lợi. Nhóm này sản xuất thuốc giả sau đó mang bỏ “mối” cho các đại lý kinh doanh thuốc để tuồng vào các cửa hàng, chợ thuốc ở TPHCM.

Tang vật lúc công an ập vào kiểm tra

Tang vật lúc công an ập vào kiểm tra

Điều tra mở rộng, ngày 14-12, Công an tiếp tục bắt giữ Khoa ở căn nhà trên đường Tô Hiến Thành gần chợ thuốc tây ở quận 10. Khám xét căn nhà này, công an thu gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu các loại như: Gold 500, Celecod 200, Cephalexin 500, Terpin Codein viên nang, Terpin Codein viên nén, Ciproxacin 500, Decotyl, Asmacort, Cepha Pharmacy 500, Cefadroxil 500, amoxicillin 500. Trong số này có nhiều loại thuốc đặc trị và thuốc kháng sinh liều cao chỉ bán theo đơn chỉ định của bác sĩ.

Cùng lúc, công an ập vào căn nhà ở đường Tô Hiến Thành gần chợ thuốc tây quận 10 bắt giữ Quyền. Khám xét nơi này, công an thu giữ gần 1.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu Metronidazol, Asmacort. Đây là 2 loại thuốc trị nấm và hen suyễn.

Qua làm việc, cả 2 thừa nhận mua thuốc giả của nhóm Cường để bán lại cho các cửa hàng thuốc tây, chợ thuốc ở TPHCM.

Giấy hướng dẫn sử dụng và tem các nhãn hiệu nổi tiếng thu giữ

Giấy hướng dẫn sử dụng và tem các nhãn hiệu nổi tiếng thu giữ

Lọ thuốc chưa được dán nhãn hiệu nổi tiếng

Lọ thuốc chưa được dán nhãn hiệu nổi tiếng

Một số lọ thuốc được dán thương hiệu nổi tiếng vào trước khi đưa ra thị trường

Một số lọ thuốc được dán thương hiệu nổi tiếng vào trước khi đưa ra thị trường

Đến ngày 16-12, Công an quận 8 bất ngờ ập vào căn nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Hóa khi đang có hành vi sản xuất thuốc giả. Khám xét căn nhà, công an thu 2.706 hộp thuốc chữa bệnh có nhãn hiệu Ciproxacin 500 và Augbactam. Đây là 2 loại thuốc kháng sinh đặc trị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Một số hình ảnh các thùng chứa các lọ thuốc giả mang nhãn hiệu nổi tiếng

Một số hình ảnh các thùng chứa các lọ thuốc giả mang nhãn hiệu nổi tiếng

Đến nay, Công an quận 8 đã kiểm đếm được khoảng 20.000 hộp thuốc nhãn hiệu các loại được sản xuất giả. Ước tính số thuốc tây giả được thu giữ trị giá hàng tỷ đồng.

Đại tá Lê Văn Bích chia sẻ với phóng viên về việc triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Lê Văn Bích chia sẻ với phóng viên về việc triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, cho biết, thực hiện kế hoạch tổng tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán 2023, đơn vị đã phát hiện một nhóm người tổ chức sản xuất thuốc chữa bệnh giả.

Trưởng Công an quận 8 cho biết thêm, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân nên đơn vị lên kế hoạch tấn công với tội phạm này đến cùng. Đến nay, công an đã bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ gần 20.000 sản phẩm.

Đại tá Lê Văn Bích cũng chia sẻ: “Các nghi phạm sản xuất thuốc giả, trong đó có các loại thuốc kháng sinh rồi đem bán tại các nhà thuốc, chợ thuốc lớn ở TPHCM gây nguy hiểm cho người dân sử dụng. Thời gian tới, đơn vị đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ số thuốc đang thu giữ, để có cơ sở xử lý nghiêm các nghi phạm…”.

Tin cùng chuyên mục