Triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có thể đạt đỉnh vào ngày 7-12

Ngày 5-12, Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao.
Triều cường gây ngập trên đường. Ảnh tư liệu: HOÀNG HÙNG
Triều cường gây ngập trên đường. Ảnh tư liệu: HOÀNG HÙNG

Tính đến 7 giờ ngày 5-12, mực nước cao nhất ngày thực đo tại Phú An đạt ở mức 1,50m (ở mức báo động 3) và trạm Nhà Bè là 1,53m (xấp xỉ báo động 2). Cảnh báo, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng lên chậm trong 3-4 ngày tới, sau đó xuống nhanh.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 7 đến 9-12 (tức ngày 14 đến 16 tháng 11 âm lịch) ở mức như sau: Trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,58-1,63m (xấp xỉ báo động 3), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và 17-19 giờ; trạm Biên Hòa ở mức 1,90-2,00m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2 là 0,10m); trạm Thủ Dầu Một là 1,65-1,70m (cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,10m). Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Tin cùng chuyên mục