Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phát triển “vệ tinh trinh sát”

Ngày 28-2, Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành một “cuộc thử nghiệm quan trọng” phục vụ mục đích phát triển một “vệ tinh trinh sát”.
Bức ảnh này được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 28-2-2022, cho thấy hình ảnh trái đất được chụp bởi một máy ảnh trong cuộc thử nghiệm phát triển "vệ tinh do thám" của nước này vào ngày 27-2. Ảnh: Yonhap
Bức ảnh này được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 28-2-2022, cho thấy hình ảnh trái đất được chụp bởi một máy ảnh trong cuộc thử nghiệm phát triển "vệ tinh do thám" của nước này vào ngày 27-2. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: “Cuộc thử nghiệm (ngày 27-2) đã giúp Cục Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NADA) và Học viện Khoa học Quốc phòng xác định những đặc điểm và mức độ chính xác trong hoạt động của hệ thống chụp ảnh độ phân giải cao, hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị điều khiển định hướng thông qua phương pháp chụp ảnh theo chiều thẳng đứng và chếch chéo một khu vực cụ thể trên mặt đất bằng các camera được lắp đặt trên vệ tinh trinh sát”.

KCNA khẳng định: “Cuộc thử nghiệm có ý nghĩa to lớn đối với công tác phát triển vệ tinh trinh sát”.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên sáng 27-2 đã phóng một tên lửa đạn đạo về hướng bờ biển phía Đông. Đây được cho là màn phô trương sức mạnh lần thứ 8 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm đến nay.

Tin cùng chuyên mục