Trụ sở LHQ tại Geneva hút khách

Hơn 14.000 người đã tới thăm trụ sở Liên hiệp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) trong ngày mở cửa tự do, thứ bảy (7-10). Công trình sắp tiến hành một loạt hạng mục trùng tu, hiện đại hóa quan trọng kéo dài tới tận năm 2023.
Trụ sở LHQ tại Geneva hút khách
Bên cạnh việc xây dựng thêm một số công trình mới, các tòa nhà cũ sẽ được sửa chữa, hiện đại hóa với quy mô lớn nhất kể từ năm 1936, thời điểm công trình được đưa vào sử dụng. 

Hơn 50% ngân sách dành cho dự án với tổng giá trị đầu tư lên tới 840 triệu francs Thụy Sĩ (gần 858 triệu USD) sẽ được LHQ chi trả. Phần kinh phí còn lại sẽ do Liên bang Thụy Sĩ, bang Geneva và thành phố Geneva chịu trách nhiệm đầu tư.      

Tin cùng chuyên mục