Trùm giang hồ "Thảo Lụi" lãnh án

Nguyễn Văn Thảo (còn gọi là "Thảo Lụi") cùng 5 đồng phạm đã bị TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tuyên án về tội hủy hoại tài sản.
"Thảo Lụi" cùng 5 đồng phạm hầu tòa
"Thảo Lụi" cùng 5 đồng phạm hầu tòa

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 25-10, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tuyên án Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1965, còn có các biệt danh khác là "Thảo Lụi", "Bảy Thảo" - một trùm giang hồ có tiếng tại Bình Thuận) và 5 bị cáo khác cùng về tội hủy hoại tài sản.

Cụ thể, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo 18 tháng tù.

"Thảo Lụi" và các đồng phạm tại phiên tòa hôm 25-10

"Thảo Lụi" và các đồng phạm tại phiên tòa hôm 25-10

5 bị cáo khác đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận, gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 1970) và Lê Thuận Danh (sinh năm 1979), mỗi người 6 tháng tù; Phạm Quốc Cường (sinh năm 1987), 9 tháng tù; Phan Anh Kim (sinh năm 1973), 12 tháng tù; và Lê Minh Khôi (sinh năm 1982), 10 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3-10-2019, khi nghe tin ông M.T.P. (ngụ TPHCM) thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Thảo nói Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất để đập phá tường rào thì tất cả đồng ý.

Sau đó, Phương điều khiển xe ô tô chở Thảo; Kim điều khiển xe ô tô chở Danh, Khôi cùng đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây tường rào cho ông M.T.P..

"Thảo Lụi" bị lãnh án 18 tháng tù

"Thảo Lụi" bị lãnh án 18 tháng tù

Tại đây, Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường thì Phương, Kim, Danh, Khôi, Cường đã dùng tay, chân xô đạp; dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m trị giá 11,4 triệu đồng bị sập đổ hoàn toàn.

Theo HĐXX, hành vi của 6 bị cáo đã xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, là nguy hiểm cho xã hội. Do đó, cần phải có mức án nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tin cùng chuyên mục