Trung Quốc kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh

Ngày 1-10, Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2023).

Các sự kiện chính thức chủ yếu diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn và một số địa điểm khác ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo THX, tối 28-9, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng Trung Quốc cần hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1-10-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1-10-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc kiên trì chính sách phát triển và nỗ lực chung tay với người dân các nước, ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu, cùng tạo ra tương lai tốt đẹp cho nhân loại…

Tin cùng chuyên mục