Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cam kết tự do hóa các nền kinh tế

Trong tuyên bố chung đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn diễn ra tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tái khẳng định cam kết xây dựng một nền kinh tế thế giới mở và thúc đẩy thương mại tự do. 

 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) tại hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn lần thứ 7. (Nguồn: THX/TTXVN
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) tại hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn lần thứ 7. (Nguồn: THX/TTXVN
Lãnh đạo 3 nước cam kết hợp tác nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy định, tự do và cởi mở, minh bạch, không phân biệt đối xử trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới; thúc đẩy đàm phán về hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực, đồng thời nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa một hiệp định thương mại tự do toàn diện, chất lượng cao và các bên cùng có lợi. Lãnh đạo 3 nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm các dịch vụ di động 5G và chuyển vùng toàn cầu, để thúc đẩy hợp tác và trao đổi lẫn nhau…

Tin cùng chuyên mục