Trung Quốc phát triển giống lúa chịu mặn

Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa nước chịu mặn TP Thanh Đảo (Trung Quốc) cho biết, công trình thử nghiệm về các giống lúa được gieo trồng trên đất nhiễm mặn đã đạt được thành công.
Trung Quốc phát triển giống lúa chịu mặn
Từ đầu năm nay, hơn 200 giống lúa đã được gieo trồng tại Thanh Đảo. Sau đó, các nhà khoa học bơm nước biển pha loãng vào ruộng với độ mặn khoảng 0,3% - 0,6% để kiểm tra về khả năng tồn tại và sinh trưởng của từng loại trong môi trường nhiễm mặn.
Kết quả cho thấy có 4 giống lúa được gieo trồng thí điểm tại trung tâm đã đạt được năng suất ước tính từ 6,48 - 9,3 tấn/ha. Kết quả đạt được đã vượt xa so với mong đợi.

Tin cùng chuyên mục