Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

Ngày 24-2, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Quốc Phòng, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1-3-1923 - 1-3-2023). 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định những cống hiến xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tôn vinh nhà lãnh đạo có uy tín lớn, vị tướng tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội, một người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Qua đó, làm sâu sắc hơn những quan điểm, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy của Trung tướng vận dụng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập và noi theo tấm gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình"

Hội thảo khoa học "Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình"

Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu; các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và những người đã từng được gặp gỡ, làm việc với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đại biểu tham dự hội thảo

Đại biểu tham dự hội thảo

Các tham luận gửi đến hội thảo được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân đối với đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đại diện Bộ Quốc phòng trình bày tham luận

Đại diện Bộ Quốc phòng trình bày tham luận

Tại hội thảo, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nêu: "Trong thời gian gần 10 năm, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên làm Tư lệnh Đoàn 559, tuyến giao thông chiến lược Trường Sơn từ một con đường mòn nhỏ, trở thành một tuyến giao thông vận tải lớn với cả hệ thống đường được giới truyền thông mệnh danh là "trận đồ bát quái xuyên rừng rậm". Quân số có lúc lên tới hơn 12 vạn cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống đường chiến lược này khi đồng chí vào tiếp nhận đã có 5 tiểu đoàn xe với 750 xe tải, chia thành 4 binh trạm; đến năm 1975 đã phát triển thành 2 sư đoàn vận tải với 10.000 xe tải. Đường Trường Sơn không còn những con đường đơn lẻ, mà phát triển thành một hệ thống đường vận tải phức tạp với hơn 16.700km đường bộ, trong đó có hơn 800km đường kín, 1.500km đường rải đá, 200km đường nhựa. Bên cạnh đó còn có 1.400km đường ống dẫn xăng dầu, 1.350km đường dây cáp thông tin, 3.800km đường giao liên…".

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là linh hồn đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là linh hồn đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

"Năm 1974, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được thăng quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng chí tham gia Bộ Chỉ huy Chiến dịch, cùng đoàn quân tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước", Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn phát biểu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhất quán nêu rõ, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc, có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam, đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giữa) và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (bên phải) trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 1971. Ảnh tư liệu
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giữa) và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (bên phải) trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 1971. Ảnh tư liệu

Hội thảo cũng đánh giá Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nêu tấm gương trọn đời hy sinh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; một nhân cách đức độ, giản dị, khiêm tốn, thẳng thắn, chân thành, giàu tình yêu thương con người.

Đạo đức cách mạng trong sáng, tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản ở Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn được đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo, được bạn bè quốc tế cảm phục.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tin cùng chuyên mục