Trung tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM

Sáng nay, 9-11, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức hội nghị đột xuất về công tác cán bộ chủ chốt của hội.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM Đỗ Việt Hà (trái) tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM Đỗ Việt Hà (trái) tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM

Ban Chấp hành đã thảo luận, thống nhất cao với thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giới thiệu đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thay cho đồng chí Phùng Công Dũng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, bày tỏ trách nhiệm và niềm tự hào được sự tín nhiệm cao giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ trọng trách Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM.

Ông hứa sẽ góp phần cùng các hội hữu nghị của TPHCM tham gia nhiệm vụ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quân đội, hai hội hữu nghị Việt Nam và Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1966, quê quán xã An Phú, huyện Củ Chi, TPHCM; nhập ngũ tháng 2-1985.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam đã từng giữ các chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Từ tháng 2-2020 đến nay là Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, được phong quân hàm Trung tướng tháng 8-2021.

Tin cùng chuyên mục