Truy nã 1 bị can liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi

Công an TPHCM đang truy nã 1 bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do liên quan tới vụ án Tuấn “khỉ” bắt chết 5 người và làm 3 người khác bị thương tại huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1 gây xôn xao dư luận.
Tuấn "khỉ" là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người
Tuấn "khỉ" là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người

Liên quan vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi” như Báo SGGPO đã thông tin, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang truy nã bị can Trần Quốc Đạt (tự “Bi”, 21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) dùng súng AK báng xếp bắn chết 5 người và làm 3 người khác bị thương tại huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1 gây xôn xao dư luận, Công an TPHCM đã làm rõ 18 người có liên quan tới vụ án. Trong số 18 người này, có bị can Đạt đang bỏ trốn khỏi địa phương và công an đã phát lệnh truy nã.

Theo điều tra, Đạt sinh sống ở đội 9, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi từ nhỏ. Khi 8 tuổi, Đạt vào cư trú và sinh sống ở ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Khoảng 1 năm trước, Đạt bị Công an huyện Củ Chi xử phạt hành chính về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Công an xác định toàn bộ số súng trong vụ án Tuấn “khỉ” gây ra liên quan đến Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi , ngụ tỉnh Tây Ninh, trú huyện Củ Chi). Theo đó, Tâm nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và mua 2 khẩu súng là AK báng xếp (khẩu súng Tuấn “khỉ” gây án và khẩu K54. Bên cạnh đó, Tâm còn khai nhặt được 2 quả lựu đạn ở Campuchia rồi đem về Việt Nam.

Truy nã 1 bị can liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi ảnh 1 Đối tượng Tâm hay gọi là Tý Bà Dòm

Tháng 3-2019, Tâm đưa khẩu AK báng xếp cùng khoảng 100 viên đạn cho Tuấn “khỉ” giữ. Còn khẩu súng K54, 7 viên đạn và 2 quả lựu đạn thì Tâm đưa cho Nguyễn Chánh Pháp (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cất giữ.

Đến tháng 7-2019, Pháp gọi cho Tâm nói trả súng nhưng Tâm lại đang ở Phú Quốc nên nói đưa cho Đạt cất giữ. Khi về thì Tâm lấy lại súng cùng 7 viên đạn đưa cho Nguyễn Phước Linh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Tuy nhiên, sau khi Tuấn “khỉ” gây ra vụ án xả súng khiến 5 người chết và 3 người bị thương vào ngày 29 và 30-1 ở khu vực huyện Củ Chi, Linh lo sợ nên đã gọi cho Nguyễn Phước Sĩ (20 tuổi), Trần Đình Phước Thịnh (25 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) nói qua nhà lấy súng đạn. Sĩ cùng Thịnh tới lấy khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn giao cho Nguyễn Minh Di (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Tiếp đó, Di lại cùng Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mang đi vứt tại ao nước lớn ở huyện Củ Chi. Kết luận điều tra nêu rõ, Đạt cùng với Linh, Sĩ, Thịnh, Kiên, Di, Pháp biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn cố tình “giúp” cho đồng bọn đem cất giấu và phi tang. Chính vì thế, tất cả đều bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa có kết luận điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ") là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương tại huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1.

Công an xác định có 19 người có liên can tới vụ án do Tuấn “khỉ” gây ra. Trong đó, Tuấn “khỉ” là người gây ra vụ việc nhưng đã bị lực lượng Công an tiêu diệt vào tối ngày 13-2 nên Công an đã ra quyết định đình nã bị can.

Riêng 18 người có liên quan tới vụ việc bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố với các tội danh như: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm”.

Tin cùng chuyên mục