Truy nã đối tượng lừa bán 5 người, đòi tiền chuộc

Huyền đã lừa bán 5 người cho các casino, công ty chuyên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo trực tuyến. Khi những người bị lừa bán muốn trở về nhà, Huyền đòi tiền chuộc mới thả về.

421634651-372333165427213-8091326333588017646-n-2870.jpg
Chân dung Vũ Thị Khánh Huyền đang bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định truy nã Vũ Thị Khánh Huyền (25 tuổi, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Mua bán người".

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận đơn trình báo của 5 công dân Gia Lai, Quảng Bình tố giác từ tháng 11-2022 đến tháng 6-2023, họ bị đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền dụ dỗ, lừa gạt đi Myanmar lao động, nhưng sau đó đã đưa vượt biên sang Lào bằng đường bộ rồi bán cho các casino, công ty chuyên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo trực tuyến.

Tại đây, họ bị cưỡng bức lao động, ép làm việc trái ý muốn; nếu muốn về Việt Nam thì gia đình phải gửi tiền chuộc 210 triệu đồng/người. 5 gia đình đã chuyển tiền chuộc theo yêu cầu của Huyền với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Các nạn nhân trên đã được thả về Việt Nam.

Huyền cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tin cùng chuyên mục