Truy tố nhiều cán bộ y tế nhận hối lộ của doanh nghiệp dược

Ngày 19-6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Y Dược LanQ (Công ty LanQ) và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) chủ mưu cấu kết với Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để được giải ngân tiền tạm ứng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho Thân Đức Lại (Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

cach-va-quyen.jpg
Bị can Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm) và Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bìa phải)

Trong quá trình Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc cho các bệnh viện, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình tiếp tục đưa hơn 9,4 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc không bị cản trở.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị cáo buộc nhận hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Trong vụ án, mặc dù không có nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, nhưng Phạm Văn Chuân (nhân viên của viện) vẫn nhiều lần nhận hộ hơn 46 tỷ đồng cho ông Huỳnh Nguyễn Lộc, bị cáo buộc với vai trò giúp sức.

can bộ y tế.jpg
Một số cán bộ, nhân viên y tế vướng vào lao lý trong vụ án

Tại Thái Nguyên, bà Trương Thị Thu Hương (Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền) nhận hơn 10 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm.

Tại Tây Ninh, bà Đinh Thị Mộng Thanh (Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y dược học cổ truyền) bị cáo buộc nhận hơn 4,1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,3 tỷ đồng.

Hành vi đưa hối lộ còn diễn ra tương tự ở Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Bến Tre, Lâm Đồng và Hưng Yên. Cụ thể, bà Võ Thị Kim Loan (Giám đốc Bệnh viện Y dược học cổ truyền Bến Tre) nhận 940 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Trịnh (Phó Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - Lâm Đồng) nhận 955 triệu đồng; ông Nguyễn Duy Thanh (Phó trưởng Khoa Dược, Trung tâm Y tế TX Mỹ Hào, Hưng Yên) nhận 626 triệu đồng. Một số cá nhân khác tại Hưng Yên cũng bị cáo buộc nhận hối lộ từ bị can Phạm Văn Cách trong quá trình thực hiện mua thuốc của Công ty Sơn Lâm.

Tin cùng chuyên mục