Tự hào trí tuệ Việt

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng GS Ngô Bảo Châu
Tự hào trí tuệ Việt

Sau khi GS Ngô Bảo Châu (ảnh) chính thức được Hiệp hội Toán học Quốc tế trao giải thưởng toán học cao quí nhất thế giới Huy chương Fields, người Việt Nam trên toàn thế giới đã cùng hân hoan chia sẻ và tự hào. Người việt nam không chỉ tự hào về truyền thống yêu nước, đấu tranh vì tự do độc lập cho tổ quốc mà còn tự hào rằng trí tuệ người Việt đã được vinh danh trên thế giới. Chúng tôi xin trích đăng một số chia sẻ về sự kiện này.

Tự hào trí tuệ Việt ảnh 1
  • Vinh quang cho đất nước (GS-TSKH Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam)

Một giải thưởng thực chất không nói lên thành công của một ngành, nhưng nó khẳng định rằng con người Việt Nam có thể vươn tới những đỉnh cao nhất của khoa học. Khi GS Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng này, vinh quang của đất nước Việt Nam sẽ được nhắc đến mãi mãi... Điều này cũng sẽ giúp cho ngành toán học Việt Nam sẽ có một bước ngoặt lớn.

  • “Cú hích” để giới trẻ VN dấn thân vào khoa học (Thạc sĩ Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Khối THPT chuyên Toán-Tin, ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội)

Ngô Bảo Châu vào trường khóa 23 (1987-1989), trong những năm đó, tôi là giáo viên trực tiếp phụ trách đội tuyển học sinh giỏi nên ngoài giảng dạy tôi còn thường xuyên làm việc với Châu. Tôi đã giao cho Châu rất nhiều bài tập nhưng chưa bài nào khiến Châu phải đầu hàng, bài nào cũng đạt điểm 10 tuyệt đối. Đã hơn 20 năm rồi nhưng dường như Châu không mấy thay đổi, vẫn hiền lành, khiêm tốn, giản dị, nghiêm túc và đặc biệt thông minh. Thành tựu của Ngô Bảo Châu hôm nay cho thấy Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu. Giới trẻ Việt Nam hiện nay có niềm say mê nhưng dường như còn chưa đủ tự tin, chính Châu sẽ là “cú hích” để giới trẻ Việt Nam dấn thân vào khoa học một cách quên mình.

  • Tự hào vì người học trò cũ (PGS-TS Nguyễn Vũ Lương, Chủ nhiệm Khối THPT chuyên Toán-Tin, ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội)

Ngày hôm nay, cả Trường ĐH KHTN Hà Nội như một ngày hội. Tất cả các thầy cô, học sinh đều vui mừng và hạnh phúc, tự hào vì người học trò, thế hệ đàn anh của mình đã đạt được đến đỉnh cao... Giải thưởng mà Châu đạt được cũng là món quà tình thần vô giá đối với các học sinh chuyên, các thầy giáo dạy chuyên và tất cả các thầy giáo giảng dạy môn toán nói chung. Trường chuyên khác với trường bình thường, độ khó, độ thách thức của bài toán nhiều hơn nên học sinh chuyên sớm hình thành tư chất, khả năng của một nhà khoa học trẻ. Làm việc nhiều thì thành thói quen, thói quen sẽ hình thành tính cách. Tính cách của học sinh chuyên là niềm say mê, không sợ khó khăn, thích chinh phục cái mới. Đó cũng chính là tố chất đầu tiên của một nhà khoa học….

  • Trí tuệ Việt Nam có thể ở đỉnh cao của thế giới (GS-TSKH Trần Văn Nhung nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT)

Ngô Bảo Châu là niềm tự hào to lớn của Việt Nam, của châu Á và cả thế giới. Đó là một tài năng đặc biệt về toán học, chứng tỏ trí tuệ Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ở đỉnh cao của thế giới. Dù rằng Ngô Bảo Châu được học tập, nghiên cứu ở các trường ĐH danh tiếng trên thế giới, nhưng trước hết anh là người Việt Nam, mang gen Việt Nam, dòng máu Việt Nam. Việt Nam là nơi để Ngô Bảo Châu cất cánh. Và thành quả của Ngô Bảo Châu hôm nay có ý nghĩa đặt biệt đối với thế hệ trẻ Việt Nam với niềm tự hào, tự tin sâu sắc: trí tuệ Việt Nam không chỉ được khẳng định trong cuộc chiến tranh giữ nước, mà tỏa sáng cả trong nghiên cứu khoa học. Có thể coi giải thưởng này là đóa hoa, là món quà quý dâng lên ngày lịch sử 19-8 của dân tộc. Và cũng hãy coi, chúng ta lại có thêm một báu vật dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng GS Ngô Bảo Châu

Nhận được tin Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa được trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý của thế giới, chiều 19-8-2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Giáo sư Ngô Bảo Châu. Chủ tịch nước đánh giá cao thành tích và những cống hiến của Giáo sư Ngô Bảo Châu đối với toán học, đã mang về niềm tự hào và vinh dự lớn cho đất nước Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh giải thưởng mà Giáo sư Ngô Bảo Châu giành được cũng là phần thưởng lớn cho nền toán học Việt Nam và hy vọng rằng với tài năng và trí tuệ của mình, Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho toán học Việt Nam và thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư chúc mừng Giáo sư. “Đây là vinh dự to lớn đối với Giáo sư và gia đình, là niềm tự hào của nền giáo dục Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ đối với các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Tôi đánh giá cao trong thời gian qua, mặc dù phải tập trung vào việc nghiên cứu, Giáo sư đã dành nhiều thời gian tham gia giảng dạy toán học tại Việt Nam và bày tỏ ý nguyện sẽ tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành toán học của nước nhà”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhóm PV


  • Hai nhà khoa học gốc Việt đoạt giải thưởng Eureka của Australia

Tối 18-8, một nhóm các nhà khoa học Giáo sư Võ Bá Ngữ và các cộng sự gồm Giáo sư Võ Bá Tường và Giáo sư Antonio Cantoni (thuộc Đại học Tây Australia) đã đoạt giải thưởng Eureka 2010 cùng phần thưởng trị giá 10.000 AUD cho phát minh khoa học nổi bật giúp hỗ trợ bảo vệ an ninh quốc gia, do Tổ chức Khoa học và công nghệ quốc phòng (DSTO) Australia tài trợ.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục